Tự cứa cổ rồi hoang báo bị cướp, nam sinh có thể bị phạt 1 triệu đồng

Tự cứa cổ rồi hoang báo bị cướp, nam sinh có thể bị phạt 1 triệu đồng

Thứ 3, 12/12/2017 | 15:47
0
Tiêu xài hết hơn 19 triệu đồng tiền học phí bố mẹ cho, nam sinh viên năm cuối của một trường ĐH ở Đà Nẵng đã tự rạch cổ mình rồi hoang báo bị cướp. Hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào?

Liên quan đến vụ việc nam sinh Trần Sỹ H. (SN 1994, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) do tiêu hết toàn bộ tiền học phí, không có tiền đóng học nên đã tự cứa cổ, dựng màn kịch cướp giả, luật gia Nguyễn Thị Ánh Hồng (khoa Luật, đại học Quốc gia Hà Nội) cho hay, hành vi của nam sinh H. có thể bị xử phạt hành chính.

Luật gia Hồng nhận định, việc nam sinh Trần Sỹ H. báo tin đến cơ quan chức năng về tội phạm hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác được xem là một hình thức tố giác tội phạm, quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự. Tuy nhiên, trong trường hợp tin tố giác là hoang báo, không có thật, người báo tin sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi đưa tin của mình. Nếu cố ý thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, việc hoang báo có thể bị xử phạt hành chính.

Cụ thể, Trần Sỹ H. có thể bị xử lý theo hành vi “báo thông tin giả đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền” và bị phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng theo quy định tại khoản 2, Điều 5, Nghị định 167/2013.

Luật gia Hồng cũng khuyến cáo, gia đình và nhà trường cần có biện pháp giáo dục cũng như quản lý tốt hơn nam sinh Trần Sỹ H.. Đây cũng là bài học cảnh báo với những sinh viên khác, cần phải tập trung vào học hành, tránh sa đà vào những "cuộc vui đốt tiền" để đến mức túng quẫn, gây ra hậu quả không đáng có.

Góc nhìn luật gia - Tự cứa cổ rồi hoang báo bị cướp, nam sinh có thể bị phạt 1 triệu đồng

Đường Như Nguyệt, nơi H. khai báo bị cướp.

Như tin báo Người Đưa Tin đã đưa, đầu tháng 12/2017, Công an phường Thạch Thang, nhận được thông tin, em Trần Sỹ H. (SN 1994, quận Hải Châu) đi trên đường, bị 2 đối tượng cứa cổ, cướp 19,2 triệu đồng. H. khai báo tại cơ quan công an, đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng. Gia đình đưa cho H. 18 triệu đồng để nộp học phí.

Chiều 27/11, H. đi rút tiền tại quầy ATM tổng cộng 19,2 triệu đồng bỏ vào ba lô rồi điều khiển xe đến trường. Lúc đi trên đường Bạch Đằng thì H. bị 2 đối tượng bịt mặt, dùng vật cứng đánh vào đầu rồi kề dao vào cổ đe dọa, buộc đi theo về phía đường Như Nguyệt. Tại đây, chúng dùng dao đâm vào bụng, cứa cổ H. nhiều nhát, chiếm đoạt ba lô.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra giữa ban ngày. Điều đáng nói, qua điều tra, không có bất kỳ chi tiết nào đáng lưu ý. Công an trích xuất các camera trên đoạn đường H. khai xảy ra vụ việc cũng không có camera ghi lại điều gì bất thường. Từ đó, công an quay trở lại làm việc với H. và phát hiện đây chỉ là một màn kịch.

H. thừa nhận, thời gian gần đây, do ăn chơi nên toàn bộ số tiền học phí đã hết sạch. Nếu H. không nộp số tiền học phí còn nợ khoảng 14 triệu đồng thì sẽ không thể tham dự kì thi tốt nghiệp. Trong lúc quẫn bách, H. nảy sinh ý định bày ra vụ cướp giả.

H. mua 5 lưỡi dao mổ. Khi đến đường Như Nguyệt, H. dùng một lưỡi dao đâm nhẹ vào bụng nhiều nhát. Tiếp đến, H. dùng một lưỡi dao khác cứa vào cổ. Sau khi đã hoàn thành, H. “phi tang” các dao mổ rồi về nhà giả vờ vừa bị cướp.

V.Hương

Màn kịch vụng của nam sinh khai bị đâm, cướp hết tiền học phí

Thứ 2, 11/12/2017 | 15:57
Lỡ tiêu sài phung phí, H. dựng lên vở kịch bị cướp nhằm “phi tang” số tiền học phí gia đình đưa.

CSGT tóm gọn đối tượng cướp giật túi xách của phụ nữ đi đường

Thứ 7, 09/12/2017 | 08:41
Sau khi thực hiện hành vi cướp giật túi xách và bị CSGT truy đuổi, một đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát, tên còn lại bị tóm gọn cùng nhiều tang vật vụ cướp.

Anh cướp giật tài sản, em trai đến công an chịu tội thay

Thứ 4, 06/12/2017 | 20:44
Khi Dĩnh bị cơ quan chức năng bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản, em trai của đối tượng này đã bất ngờ đến trụ sở công an để nhận tội thay.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Từ vụ xét xử Tân Hoàng Minh: Trường hợp nào được lấy lại tiền ngay?

Thứ 2, 25/03/2024 | 18:57
Từ yêu cầu của bị hại trong vụ xét xử Tân Hoàng Minh, pháp luật quy định thể nào về việc trường hợp được nhận lại tài sản ngay lập tức, trường hợp nào không?

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Du khách đối mặt án 10 năm tù vì dàn cảnh bị bắt cóc

Chủ nhật, 24/03/2024 | 14:00
Một du khách Trung Quốc bị cho là đã dàn dựng vụ bắt cóc chính mình ở Singapore để đòi tiền chuộc 5.553 SGD (103 triệu đồng) từ người thân.

Cần xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Đà Nẵng

Thứ 4, 20/03/2024 | 15:53
Theo luật sư, cần xử lý nghiêm khắc đối tượng sàm sỡ phụ nữ nhằm tránh các hệ lụy nghiêm trọng về sau.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?