'Đúng quy trình' và phút 'chạnh lòng' của lãnh đạo Bộ Nội vụ

'Đúng quy trình' và phút 'chạnh lòng' của lãnh đạo Bộ Nội vụ

Chủ nhật, 16/10/2016 | 18:03
0
"Báo, mạng xã hội gần đây có nhiều đánh giá về “đúng quy trình”. Nhưng chúng tôi cũng rất chạnh lòng bởi không có cơ hội để giải thích thế nào là đúng quy trình", Thứ trưởng Bộ Nội vụ trăn trở.

Việc bố cấp trưởng bổ nhiệm con làm cấp phó, chồng cấp trưởng bổ nhiệm vợ cấp phó, anh em cọc chèo cùng làm “quan huyện”… đều đúng quy trình. Nhưng dư luận vẫn râm ran cho rằng như vậy là không thỏa đáng và đặt dấu hỏi, quy trình là gì? Thế nào là đúng quy trình? Đúng quy trình mà dư luận bức xúc thì có cần thay đổi quy trình không?

Những vấn đề này đã được lãnh đạo Bộ Nội vụ giải đáp một cách thẳng thắn với báo chí.

Xã hội - 'Đúng quy trình' và phút 'chạnh lòng' của lãnh đạo Bộ Nội vụ

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho rằng: "Đúng quy trình nhưng chất lượng lại là chuyện khác". (Ảnh: Dương Thu).

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết: “Các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về vấn đề tuyển chọn lãnh đạo quản lý là bất cứ cơ quan đơn vị nào khi triển khai bổ sung, giới thiệu, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo đều phải thực hiện theo đúng quy định.

Các quy định bao gồm: Tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và thủ tục. Dứt khoát tuyển dụng phải làm qua các bước đó. Do vậy, các cơ quan thanh tra, kiểm tra khi kiểm tra lại các trường hợp bổ nhiệm đều phải bám vào những tiêu chí đầu tiên này.

Thế còn, đúng quy trình rồi nhưng có đảm bảo được chất lượng hay không lại là câu chuyện khác. Đúng quy trình nhưng còn liên quan, phụ thuộc vào trách nhiệm của người đứng đầu và vai trò của tập thể cấp ủy.

Ví dụ, khi được tuyển chọn, bổ nhiệm vào vị trí mà không làm việc được thì phải ra đi, nhường chỗ cho người khác. Chúng ta phải có cơ chế đào thải. Hiện nay, chúng ta đã có trong Luật Cán bộ công chức quy định về từ chức, miễn nhiệm, nhưng còn vấn đề tự giác.

Theo tôi, còn phải bổ sung thêm một số giải pháp khác, ví dụ như: Người đứng đầu hoặc lãnh đạo cơ quan thấy người đó không làm được việc thì phải họp cấp ủy để bàn cách miễn nhiệm chức vụ, tìm người khác đáp ứng được hơn để đưa vào”.

“Báo chí, mạng xã hội gần đây có nhiều đánh giá về cụm từ “đúng quy trình”, nhưng chúng tôi cũng rất chạnh lòng bởi không có cơ hội để giải thích thế nào là đúng quy trình.

Đúng quy trình là đúng pháp luật, đúng các quy định của Đảng. Còn chất lượng như thế nào là trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy khi lựa chọn.

Giống như việc đi thi vào đại học, phải có thẻ dự thi, phải làm bài nhưng chất lượng câu hỏi và chất lượng chấm bài như thế nào…”, vị Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cũng đánh giá cao và trân trọng báo chí phát hiện những trường hợp như trên. Bộ sẽ tiếp tục đưa giải pháp hoàn thiện hơn để tuyển chọn người xứng đáng, hạn chế vấn đề bè cánh, lợi ích nhóm, hoặc tiêu cực trong công tác tuyển chọn lãnh đạo quản lý.

Cũng theo vị Thứ trưởng, Bộ Nội vụ đã xây dựng đề án về đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý, đã trình Bộ Chính trị và được Bộ Chính trị thông qua. Sau khi thống nhất, Bộ Nội vụ đã có văn bản báo cáo Ban Bí thư, trên cơ sở đó sẽ báo cáo Chính phủ để cho thực hiện đề án này.

Theo những nét đổi mới của đề án lần này, người ứng cử vào vị trí lãnh đạo quản lý phải trình bày chương trình hành động, thậm chí phải có bài đánh giá năng lực kiến thức của mình, trách nhiệm người đứng đầu được đề cao, phải có trách nhiệm của người tiến cử….

“Đây là vấn đề khó, phải có sự phối hợp, không riêng Bộ Nội vụ mà còn là các cơ quan của Đảng và Chính phủ, các phương tiện thông tin truyền thông”, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nói.

Dương Thu (ghi)

 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: 'Còn rất ít đất cho công chức lười biếng'

Thứ 3, 25/10/2016 | 18:07
Thứ trưởng Trần Anh Tuấn khẳng định, không có con số 30% công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp về” nên nói tiêu tốn 17.000 tỉ đồng ngân sách cho đội ngũ này là sai.

Bộ Nội vụ có sai sót gì trong luân chuyển Trịnh Xuân Thanh?

Thứ 6, 14/10/2016 | 17:44
Chiều 14/10, tại họp báo định kỳ, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đã có những trả lời thẳng thắn về sai sót, khuyết điểm của Bộ Nội vụ trong việc luân chuyển Trịnh Xuân Thanh.

Bộ Nội vụ trả lời việc nguyên Phó Chánh thanh tra xin trẻ lại 3 tuổi

Thứ 4, 13/01/2016 | 17:02
Bộ Nội vụ đã có công văn trả lời UBND tỉnh Hậu Giang về việc xin ý kiến điều chỉnh ngày, tháng, năm sinh trong hồ sơ công chức của ông Lê Khả Đoàn – nguyên Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: 'Còn rất ít đất cho công chức lười biếng'

Thứ 3, 25/10/2016 | 18:07
Thứ trưởng Trần Anh Tuấn khẳng định, không có con số 30% công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp về” nên nói tiêu tốn 17.000 tỉ đồng ngân sách cho đội ngũ này là sai.

Bộ Nội vụ có sai sót gì trong luân chuyển Trịnh Xuân Thanh?

Thứ 6, 14/10/2016 | 17:44
Chiều 14/10, tại họp báo định kỳ, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đã có những trả lời thẳng thắn về sai sót, khuyết điểm của Bộ Nội vụ trong việc luân chuyển Trịnh Xuân Thanh.

Bộ Nội vụ trả lời việc nguyên Phó Chánh thanh tra xin trẻ lại 3 tuổi

Thứ 4, 13/01/2016 | 17:02
Bộ Nội vụ đã có công văn trả lời UBND tỉnh Hậu Giang về việc xin ý kiến điều chỉnh ngày, tháng, năm sinh trong hồ sơ công chức của ông Lê Khả Đoàn – nguyên Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.