Dùng thịt heo ôi thiu làm pate, chả lụa bán cho khách hàng

Dùng thịt heo ôi thiu làm pate, chả lụa bán cho khách hàng

Thứ 5, 28/01/2016 | 20:01
0
Sáng 28/1, ngành chức năng quận Ninh Kiều cho biết đã lập biên bản vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm cơ sở Cường Ký tại Cần Thơ.

Sáng 28/1, ngành chức năng quận Ninh Kiều cho biết, đã lập biên bản vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm cơ sở Cường Ký (số 13, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, gần khu 2 Trường Đại học Cần Thơ).

Xã hội - Dùng thịt heo ôi thiu làm pate, chả lụa bán cho khách hàng

Cơ sở Cường Ký nơi cơ quan chức năng phát thịt ôi thiu

Cơ sở heo quay Cường Ký, do ông Khưu Chí Đại làm chủ, chuyên kinh doanh chả lụa, pate thịt nguội, quay nướng thịt heo. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 27/1, Công an quận Ninh Kiều phối hợp Chi cục Thú y liên quận Ninh Kiều – Bình Thủy kiểm tra cơ sở này.

Xã hội - Dùng thịt heo ôi thiu làm pate, chả lụa bán cho khách hàng (Hình 2).

Cơ quan đang kiểm tra tại cơ sở Cường Ký

Qua quá trình kiểm tra, cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận cơ sở vệ sinh an toàn thực phẩm; không bảo quản riêng biệt từng loại thực phẩm dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm.

Tại hiện trường cơ quan chức năng đã phát hiện gần 35 kg thịt heo đông lạnh và heo quay bị ôi thiu, biến đổi màu mùi vị. Được biết, ngoài kinh doanh chả lụa, pate thịt nguội, quay nướng thịt heo. Cơ quan cũng yêu cầu thiêu hủy toàn số lượng thịt bị ôi thiu trên ngay tại chỗ.

Xã hội - Dùng thịt heo ôi thiu làm pate, chả lụa bán cho khách hàng (Hình 3).

Số thịt heo đông lạnh và heo quay bị ôi thiêu được phát hiện tại cơ sở này.

Do ưu điểm gần trường Đại học Cần Thơ cùng với giá bình dân, cơ sở Cường Ký, mỗi buổi sáng có hàng trăm sinh viên, người lao động đến mua bánh mì thịt heo quay của cơ sở này.

Hiện vụ việc trên cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Thiên Bảo - PT

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.