“Dựng” tin vịt, nhận phạt thật

Công an TP. Vinh, Nghệ An thực nghiệm hiện trường một vụ cướp tài sản mà mạng xã hôi đưa tin thành "giết xong rồi hiếp"?!

Đen: Không gì nguy hiểm bằng mạng xã hội. Ai đó nói cấm có sai.

Đá : Tất nhiên. Con người sinh ra mọi sự, dẫn dắt dư luận. Nhưng đổi trắng thay đen trên mạng xã hội thì quả là đáng sợ.

Đen: Mà lại "nói như đúng rồi" chứ gì?

Đá : Dựng chuyện như phim, cứ như họ là người chứng kiến, với thán từ, xúc cảm như thật.

Đen: Giờ nhiều "chuyên gia chém gió", "dựng vở" lắm.

Đá : Chả biết đằng nào mà lần. Mới đây nhất, chỉ là thực nghiệm vụ cướp tài sản, lên mạng thành... "giết xong rồi hiếp"!

Đen: Lại vừa có vụ "nói zậy mà hổng phải zậy" à?

Đá : Chiều 16/12, mạng xã hội lan truyền hình ảnh công an dẫn giải nghi phạm...

Đen: Chuyện đó có gì đáng nói?

Đá : Kèm lời miêu tả rùng rợn: "Cướp xong rồi giết ở 18 Phượng Hoàng...".

Đen: Lấy cắp hình ảnh của sự việc khác, cắt ghép bịa chuyện?

Đá : Chưa hết. Còn bảo "Nghe mà run hết người không dám ra đường. Công an đã bắt về lấy lời khai".

Đen: Thực chất sự việc là gì?

Đá : Công an TP. Vinh, Nghệ An thực nghiệm hiện trường một vụ cướp tài sản. Đơn giản chỉ có vậy.

Đen: Khá khen cho trí tưởng tượng của tác giả "tin hot". Thích gặp công an thì sau việc làm này sẽ được gặp thôi.

Đá : Thông tin trên 1 trang Facebook Nghệ An, thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ chỉ gần 1giờ đăng tải.

Đen: Chưa biết thực hư, nhiều người đã "share" với tâm trạng hoang mang về tình hình an ninh trật tự.

Đá : Nhiều cá nhân bị phạt nặng sao họ không rút kinh nghiệm?

Đen: Cần xử lý nghiêm khắc người đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đời sống người dân.

Đá : Mọi người cũng cần chọn lọc, kiểm chứng sự việc trước khi share.

Đen: Đừng nhẹ dạ, nông nổi, vô tình tiếp tay lan truyền tin vịt.

Brad Pitt và Jennifer Aniston "gương vỡ lại lành": Tin vui hay tin vịt?

Thứ 6, 23/03/2018 | 15:40
Hàng loạt trang báo đưa tin gần đây Jennifer Aniston và Brad Pitt đã "gương vỡ lại lành"...

Cây xăng “chuẩn Nhật” bán giá sốc 15.000 đồng/lít: Chỉ là tin vịt

Thứ 7, 14/10/2017 | 18:46
Trước thông tin cây xăng “chuẩn Nhật” bán giá sốc 15.000 đồng/lít, đại diện công ty nơi cây xăng hoạt động cho biết đây là thông tin không chính xác và công ty không có chương trình trợ giá như vậy.

Chế tài đã có, 'tin vịt' vẫn... 'bay'

Chủ nhật, 16/07/2017 | 07:56
Việc loan truyền thông tin thất thiệt không những tác động trực tiếp đến tâm lý, làm đảo lộn cuộc sống của người dân mà còn kéo theo nhiều hệ lụy khác…