Được cấp đất tái định cư nhiều năm vẫn không thể “an cư lạc nghiệp”

Được cấp đất tái định cư nhiều năm vẫn không thể “an cư lạc nghiệp”

Thứ 4, 07/12/2022 | 10:31
0
Một số hộ dân tại H.Nhà Bè cho biết, dù được cấp đất tái định cư từ năm 2017 nhưng đến nay chưa được cấp GCNQSDĐ, dẫn đến việc ổn định cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Hơn 5 năm chờ được nộp tiền mua đất

Năm 2017, UBND huyện Nhà Bè (Tp.HCM) thực hiện Dự án Trung tâm thủy sản thành phố và Dự án Xây dựng đường Trung tâm hành chính huyện Nhà Bè nối dài. Để thực hiện dự án, UBND huyện đã có quyết định thu hồi đất nhằm giải phóng mặt bằng đối với những hộ dân có đất nằm trong khu vực dự án. Cùng với đó, UBND huyện Nhà Bè có quyết định bố trí các nền đất tái định cư tại xã Phú Xuân cho các hộ dân này ổn định cuộc sống.

Trong quá trình bố trí các nền đất tái định cư cho các hộ dân, một số hộ có phần diện tích được nhận vượt mức so với diện tích đất bị thu hồi. Do đó, các hộ dân phải nộp thêm số tiền để mua lại phần vượt quá này theo đơn giá được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thế nhưng, từ thời điểm đó đến nay, việc phê duyệt giá các nền đất này vẫn chưa được thực hiện, dẫn đến việc người dân vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ đối với các lô tái định cư này.

Đơn cử, ngày 21/8/2017, UBND huyện Nhà Bè có quyết định bố trí nền tái định cư đối với bà Bùi Thị Bích Tuất (SN 1947) do có đất bị thu hồi trong dự án KCB Trung tâm thủy sản Tp.HCM tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Theo quyết định này, diện tích đất ở đủ điều kiện tái định cư của bà Tuất là 250m2. Bà Tuất được bố trí 3 nền tái định cư (A2-14, A2-15, A2-16) tại phân khu A2, khu tái định cư ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè.

Dân sinh - Được cấp đất tái định cư nhiều năm vẫn không thể “an cư lạc nghiệp”

Quyết định bố trí nền tái định cư có từ năm 2017 nhưng đến nay bà Tuất vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ.

Mỗi lô tái định cư có diện tích là 108,45 m2, tổng diện tích 3 lô là 325,35 m2. Như vậy, phần diện tích vượt hạn mức được bố trí tái định cư là 75,35m2. Quyết định nêu rõ, bà Bùi Thị Bích Tuất có trách nhiệm nộp số tiền mua diện tích đất vượt này theo đơn giá được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tuy nhiên, đến nay đã hơn 5 năm, gia đình bà Tuất vẫn chưa thể nộp số tiền này để hoàn thành thủ tục được cấp đất tái định cư theo quy định do đơn giá chưa được phê duyệt. Mặc dù đã có đơn kiến nghị gửi đến UBND huyện Nhà Bè và các đơn vị liên quan nhằm sớm tạo điều kiện cho gia đình bà nộp tiền để hoàn thành thủ tục cấp đất, ổn định cuộc sống sau khi bị có đất thu hồi, thế nhưng, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Được biết, ngoài gia đình bà Tuất, còn có nhiều trường hợp khác cũng đang chờ phê duyệt giá để được đóng tiền mua đất nhằm hoàn tất thủ tục nhận đất tái định cư.

Theo thông tin PV Người Đưa Tin có được, ngày 12/9/2019, UBND huyện Nhà Bè đã có Công văn số 2203/UBND-BBT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Tp.HCM để đề xuất giá của các nền nêu trên. Đồng thời, kiến nghị Sở TN-MT sớm xem xét, trình UBND Thành phố này phê duyệt đơn giá mua 14 nền đất để phục vụ bố trí tái định cư. Thế nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Dân sinh - Được cấp đất tái định cư nhiều năm vẫn không thể “an cư lạc nghiệp” (Hình 2).

Một nền đất tái định cư vẫn bị bỏ trống do chưa được cấp GCNQSDĐ.

Trong khi đó, Dự án Khu chế biến thủy sản Thành phố sau đó cũng không thực hiện mà thay vào đó là xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước hiện nay.

Cơ quan chức năng “né” trách nhiệm?

Liên quan vấn đề này, cuối tháng 9/2022, PV liên hệ UBND huyện Nhà Bè và Sở TN-MT Tp.HCM để tìm hiểu thông tin sự việc. Thế nhưng, các cơ quan này đều tìm nhiều lý do để tránh né trả lời.

Cụ thể, ngày 30/9, PV gửi Giấy giới thiệu kèm nội dung liên hệ đến phòng Văn thư, Sở TN-MT Tp.HCM và được cán bộ tại đây tiếp nhận hồ sơ, đóng dấu hồ sơ đến ngày 30/9 (thời điểm Giấy giới thiệu còn hạn sử dụng).

Sau đó, đại diện Sở TN-MT cho biết, nội dung liên hệ đã được chuyển sang phòng Quản lý đất xử lý và trả lời. PV đã nhiều lần liên hệ phòng Quản lý đất nhưng cán bộ phòng này luôn hứa hẹn sẽ trả lời sau do phòng “rất nhiều việc”.

Thế nhưng, đến ngày 26/11, sau hơn 45 ngày chờ đợi thông tin phản hồi, bất ngờ cán bộ này gọi điện lại cho PV và thông báo hiện tại giấy giới thiệu đã hết hạn, do đó không thể trả lời PV. (!?)

Trước đó, ngày 28/9, PV cũng liên hệ đến UBND huyện Nhà Bè để tìm hiểu nội dung trên, tuy nhiên cơ quan này cũng chỉ hứa hẹn nhưng đến nay vẫn chưa có động thái trả lời.

Trao đổi với PV, bà Lại Thị Mai Hương – Chánh văn phòng huyện Nhà Bè, cho biết, đối với vụ việc này phải chờ Phó Chủ tịch huyện chủ trì, họp với các phòng, ban liên quan rồi mới có thể trả lời cho báo chí.

Mặc dù đã nhiều tuần trôi qua nhưng vẫn chưa có cuộc họp nào và đại diện UBND huyện vẫn đề nghị PV phải đợi.

NHÓM PV

Quy định mới về mức chi tổ chức bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất

Thứ 2, 10/10/2022 | 15:14
Điều 5 Thông tư 61/2022/TT-BTC quy định về mức chi tổ chức bồi thường, tái định cư và cưỡng chế thu hồi đất.

Khu tái định cư khiến nhiều đơn vị "dính" phạt ở Huế giờ ra sao?

Thứ 5, 28/07/2022 | 16:45
Nhiều người dân đã đến dựng nhà tại khu tái định cư khiến nhiều đơn vị "dính" phạt ở Huế, tuy nhiên, trong quá trình thi công, họ gặp không ít khó khăn.

Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án cầu qua sông Gành Hào

Thứ 7, 23/07/2022 | 16:38
UBND tỉnh Cà Mau chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung Khung chính sách và trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu qua sông Gành Hào.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sai phạm tại KDC Phước Thái

Thứ 4, 21/06/2023 | 15:20
Tại phiên tòa sáng 21/6, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sai phạm tại dự án KDC Thương mại Phước Thái.

Hiện trạng khu dân cư khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Đồng Nai hầu tòa

Thứ 3, 20/06/2023 | 22:00
Ngày 21/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử vụ án liên quan sai phạm tại KDC Phước Thái. Đây là dự án khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh này phải hầu tòa.

Đồng Nai: Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép

Chủ nhật, 18/06/2023 | 15:30
Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 2 phương tiện về hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép trên tuyến sông Vàm Bà.

Đồng Nai: Hỗ trợ ban đầu các hộ dân thiệt hại do lũ quét ở Nhơn Trạch

Thứ 4, 07/06/2023 | 21:14
Công ty Hưng Nghiệp Fomosa hỗ trợ 5 triệu đồng, cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét vừa qua ở Nhơn Trạch. Đây chỉ là số tiền hỗ trợ ban đầu.

Đồng Nai: Lễ hội trái cây Long Khánh sẽ diễn ra từ ngày 15/6

Thứ 3, 06/06/2023 | 19:46
Lễ hội trái cây Long Khánh năm nay diễn ra từ ngày 15-23/6. Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch và trái cây huyện Long Khánh đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Cùng chuyên mục

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đồng Nai: 82 phạm nhân được xét, đề nghị giảm thời gian chấp hành án

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:42
Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp xét, thẩm định hồ sơ giảm án đợt lễ 30/4 cho phạm nhân đang chấp hành án trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Nạn nhân sống sót kể lại khoảnh khắc máy nghiền bất ngờ quay

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:12
Ngã từ trên cao xuống khi máy nghiền bất ngờ hoạt động, anh Tuân cố lết tới phòng điều khiển ngắt điện, nhưng 7 đồng nghiệp ở bên trong máy đã không thể qua khỏi.