Đường đua xanh nhộn nhịp trước ngày khởi tranh SEA Games 31

Đường đua xanh nhộn nhịp trước ngày khởi tranh SEA Games 31

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 2, 02/05/2022 | 07:28
0
Các kình ngư của đội tuyển bơi đều đang có trạng thái tinh thần, sức khỏe tốt và đang nỗ lực hết mình với quyết tâm giành được thành tích cao nhất tại SEA Games.
Thể thao - Đường đua xanh nhộn nhịp trước ngày khởi tranh SEA Games 31

Chỉ còn ít ngày nữa SEA Games 31 sẽ chính thức được khởi tranh, đây là thời điểm các đội tuyển thể thao đang bước vào giai đoạn “nước rút”. Ghi nhận của Người Đưa Tin, toàn bộ ban huấn luyện và vận động viên đội tuyển bơi Việt Nam cũng đang gấp rút tập luyện tại Cung Thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội).

Thể thao - Đường đua xanh nhộn nhịp trước ngày khởi tranh SEA Games 31 (Hình 2).

Ở nội dung bơi các VĐV sẽ cùng tranh tài tại cung Thể thao dưới nước Mỹ Đình. Trong kỳ Đại hội thể thao lớn nhất khu vực được tổ chức trên sân nhà, đội tuyển bơi Việt Nam có 31 vận động viên tranh tài từ ngày 14-19/5.

Thể thao - Đường đua xanh nhộn nhịp trước ngày khởi tranh SEA Games 31 (Hình 3).

Theo quan sát của PV trước mỗi buổi tập, Ban huấn luyện đều có những dặn dò kỹ lưỡng đối với các VĐV trước khi khởi động và xuống bể bơi. Đặc biệt là việc khởi động kỹ lưỡng sẽ giúp các VĐV tránh những chấn thương trong quá trình tập luyện.

Thể thao - Đường đua xanh nhộn nhịp trước ngày khởi tranh SEA Games 31 (Hình 4).

Mục tiêu của đội tuyển bơi lội Việt Nam là dành từ 5 đến 8 HCV.

Thể thao - Đường đua xanh nhộn nhịp trước ngày khởi tranh SEA Games 31 (Hình 5).

Theo HLV Nguyễn Hoàng Vũ, hiện tại toàn đội đang tập luyện làm quen với bể thi đấu trước SEA Games 31, việc được tiếp xúc với bể, tập luyện trong môi trường trước SEA Games là điều kiện tốt nhất với đội.

Thể thao - Đường đua xanh nhộn nhịp trước ngày khởi tranh SEA Games 31 (Hình 6).

"Lúc này toàn đội chỉ tập luyện, sẽ có những bài kiểm tra thành tích nội bộ. Để thích nghi với chương trình thi đấu tại Việt Nam, Ban huấn luyện cố gắng phối hợp, lên chương trình và thời gian, quy trình từ sáng đến chiều tối, để thích nghi" - HLV Nguyễn Hoàng Vũ cho biết thêm.

Thể thao - Đường đua xanh nhộn nhịp trước ngày khởi tranh SEA Games 31 (Hình 7).

Việc kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên không tham dự SEA Games 31, niềm kỳ vọng được đặt lên Nguyễn Huy Hoàng. Theo đó, Huy Hoàng sẽ tham gia thi đấu 3 nội dung cá nhân, 1 tới 2 nội dung tiếp sức và được kỳ vọng giành 3 HCV ở cự ly 400m, 800m và 1.500 tự do.

Thể thao - Đường đua xanh nhộn nhịp trước ngày khởi tranh SEA Games 31 (Hình 8).

Trước đó, tại Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam, kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng tự tin hứa giành thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Thể thao - Đường đua xanh nhộn nhịp trước ngày khởi tranh SEA Games 31 (Hình 9).

Theo như nhận định của các chuyên gia cũng như các HLV của ĐT bơi lội Việt Nam, việc thiếu Ánh Viên sẽ ảnh hưởng đến thành tích chung của đội và đoàn thể thao Việt Nam. Nhưng đây là cơ hội để các VĐV trẻ có thể hiện khả năng của mình ở kỳ Đại hội này.

Thể thao - Đường đua xanh nhộn nhịp trước ngày khởi tranh SEA Games 31 (Hình 10).

Các kình ngư của đội tuyển bơi đều đang có trạng thái tinh thần, sức khỏe tốt.

Thể thao - Đường đua xanh nhộn nhịp trước ngày khởi tranh SEA Games 31 (Hình 11).

Tất cả ban huấn luyện cũng như các VĐV đang nỗ lực hết mình với quyết tâm giành được thành tích cao nhất có thể tại SEA Games 31.

Video:

Thể thao - Đường đua xanh nhộn nhịp trước ngày khởi tranh SEA Games 31 (Hình 12).

“Được thi đấu trên sân nhà là lợi thế của tuyển bi sắt"

Chủ nhật, 01/05/2022 | 10:00
HLV trưởng đội tuyển bi sắt Việt Nam cho biết, được luyện tập trên chính mặt sân thi đấu SEA Games 31 là lợi thế lớn nhất đối với các VĐV.

Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho đoàn thể thao Việt Nam

Thứ 5, 28/04/2022 | 22:04
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu thể thao Việt Nam cần thể hiện tốt truyền thống và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến bạn bè quốc tế.
Cùng tác giả

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Hà Nội bắt đầu triển khai thu phí đỗ xe không tiền mặt

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:40
Trong ngày đầu tiên thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại quận Hoàn Kiếm (Tp.Hà Nội) nhiều người dân tỏ ra hài lòng vì việc này đem lại tiện ích, thuận tiện.

Mãn nhãn màn biểu diễn của Cảnh sát cơ động

Chủ nhật, 14/04/2024 | 17:28
Tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động, các chiến sĩ CSCĐ đã diễn võ thuật thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang.

Hơn 10.000 VĐV tranh tài tại giải chạy bán marathon lớn nhất Việt Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 17:25
Tây Hồ marathon 2024 là giải chạy bán marathon lớn nhất Việt Nam thu 10.000 VĐV tranh tài ở các nội dung.
Cùng chuyên mục

ĐT futsal Việt Nam sẵn sàng bước vào chiến dịch giành vé đi World Cup

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:56
Trước trận ra quân gặp Myanmar tại VCK futsal châu Á 2024, HLV Diego Giustozzi khẳng định ĐT futsal Việt Nam đặt mục tiêu tiến sâu tại sân chơi cao nhất châu lục.

HLV Hoàng Anh Tuấn nhắc lại chiến tích Thường Châu trước ngày ra quân U23 châu Á 2024

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:47
Tại buổi họp báo trước thềm trận ra quân, HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ nhắc lại chiến tích Thường Châu 2018 và cho biết U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho chiến dịch lần này

Chủ tịch PSSI gửi đơn kiện trọng tài lên AFC

Thứ 3, 16/04/2024 | 13:50
Chủ tịch LĐBĐ Indonesia - Erick Thohir tuyên bố sẽ gửi đơn phản ánh lên LĐBĐ châu Á sau trận đấu với U23 Qatar.

Sếp lớn PSSI: “Hãy trao chức vô địch U23 châu Á cho Qatar”

Thứ 3, 16/04/2024 | 13:32
Trên trang Instagram của mình, Ủy viên BCH LĐBĐ Indonesia – ông Arya Sinulingga đã chỉ trích dữ dội chủ nhà Qatar sau trận đấu với Indonesia tại VCK U23 châu Á 2024.

Thua vì bị đuổi 2 người, HLV Shin Tae Yong gọi trọng tài là "trò hề"

Thứ 3, 16/04/2024 | 12:27
Nhà cầm quân người Hàn Quốc tỏ ra vô cùng tức giận sau khi U23 Indonesia nhận thất bại 0-2 trước chủ nhà U23 Qatar, nhất là khi đội bóng của ông bị đuổi 2 người.