Đường hơn 2000 tỷ xuất hiện hằn lún: Thứ trưởng Bộ GTVT lên tiếng

Đường hơn 2000 tỷ xuất hiện hằn lún: Thứ trưởng Bộ GTVT lên tiếng

Thứ 5, 04/06/2015 | 09:51
0
Ngày 4/6, sau khi báo Người đưa tin có bài viết phản ánh về dự án đường đầu tư hơn 2000 tỷ mới làm xong đã xuất hiện vệt hằn lún, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GT - VT đã lên tiếng về vấn đề này.

Trước đó, báo điện tử Người đưa tin đã đăng tải bài viết: "Đường đầu tư hơn 2000 tỷ mới làm xong đã xuất hiện vệt hằn lún" , phản ánh thực trạng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế do Công ty TNHH Trùng Phương (có trụ sở tại Đà Nẵng) làm chủ đầu tư kiêm nhà thầu thi công, vừa mới hoàn thành đưa vào sử dụng chưa đầy 1 tháng đã xuất hiện nhiều vệt lún bánh xe. Không những vậy, một số điểm mặt thảm nhựa còn có dấu hiệu bong tróc.

Ngày 3/6, PV đã có cuộc trao đổi với ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GT - VT về vấn đề này.

Tin nhanh qua cuộc trao đổi, ông Lê Đình Thọ cho biết, cá nhân ông và lãnh đạo Bộ GT - VT đã nắm được các vấn đề báo nêu. Bản thân ông đã trực tiếp đến kiểm tra tại hiện trường và khẳng định những nội dung mà báo phản ánh là hoàn toàn đúng với thực tế tại dự án của Công ty Trùng Phương.

Nói về nguyên nhân công trình của Công ty Trùng Phương vừa mới thi công đã bị lún, hằn vệt bánh xe, hư hỏng, xuống cấp , ông Lê Đình Thọ chia sẻ: Tại dự án của Công ty Trùng Phương, đơn vị thi công đã sử dụng thành phần cấp phối chưa phù hợp, "có đoạn dùng C12,5 có đoạn dùng C19, thí nghiệm lượng nhựa lại không thống nhất và có những mặt đá bị trượt do bột đá nhiều quá nên không gắn được liên kết, nên nó bị trồi...".

Kinh doanh - Đường hơn 2000 tỷ xuất hiện hằn lún: Thứ trưởng Bộ GTVT lên tiếng

Những vệt hằn lún bánh xe xuất hiện trên QL1A đoạn đi qua huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) do Công ty TNHH Trùng Phương thi công

Tuy nhiên, để kết luận chính xác nguyên nhân của hiện tượng lún, hằn vệt bánh xe trên đoạn đường này, cần phải nghiên cứu, khoan mẫu, thí nghiệm và phân tích...

Về biện pháp xử lý, Thứ trưởng Lê Đình Thọ khẳng định, phải kiên quyết yêu cầu Công ty Trùng Phương bóc hết mặt đường kém chất lượng để thi công lại, đảm bảo tuyệt đối chất lượng công trình, "yêu cầu tất cả hằn lún không đư

Cùng chuyên mục

Kinh doanh tăng trưởng, Thực phẩm Sao Ta có gần 800 tỷ đồng tiền nhàn rỗi

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:53
Tính đến cuối tháng 3/2024, Thực phẩm Sao Ta sở hữu 641 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền và 139 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn.

Mảng môi giới cải thiện mạnh, Chứng khoán Yuanta báo lãi gần gấp đôi

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:53
Trong quý I/2024, Chứng khoán Yuanta báo lãi sau thuế tăng tới 92% so với thực hiện cùng kỳ lên 37 tỷ đồng, chủ yếu nhờ doanh thu mảng môi giới tăng 65%.

Giá cà phê "quay đầu" giảm nhẹ sau phiên tăng kỷ lục

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:50
Sáng nay, giá cà phê Tây nguyên cũng hạ nhiệt theo thị trường thế giới, lùi về mốc quanh 120.000 đồng/kg.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.