Duterte khẳng định không liên minh quân sự với Trung Quốc và Nga

Duterte khẳng định không liên minh quân sự với Trung Quốc và Nga

Thứ 4, 30/11/2016 | 06:48
0
Tổng thống Philippines Duterte khẳng định chỉ muốn làm bạn "đơn thuần" với Bắc Kinh và Moscow, cũng như để mở cánh cửa hợp tác với chính quyền Donald Trump.

Trong cuộc phỏng vấn được RT phát sóng hôm thứ Hai, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tiết lộ ông đã dự định tiến gần hơn đến "người bạn mới" là Nga và Trung Quốc, sau những bất đồng với Mỹ thời gian qua.

Tuy nhiên ông thừa nhận Manila chưa sẵn sàng để hình thành các liên minh quân sự mới nhưng sẽ không loại trừ khả năng cùng với hai cường quốc này có những hợp tác và giao dịch trong tương lai, bao gồm cả hợp đồng vũ khí.

Tiêu điểm - Duterte khẳng định không liên minh quân sự với Trung Quốc và Nga

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gặp mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Tôi chưa sẵn sàng cho các liên minh quân sự bởi chúng tôi có một hiệp ước được ký kết trong những năm 50", ông Duterte nói, ám chỉ đến Hiệp ước Quốc phòng chung được ký năm 1951 với Mỹ. "Nhưng tôi sẵn sàng hợp tác với những người bạn mới của tôi - Trung Quốc và Nga - để làm cho thế giới này yên bình hơn. Mỹ đã quyết định hủy bỏ việc cung cấp vũ khí, nhưng tôi đã đáp lại rằng: Tôi có một người bạn có rất nhiều những thứ này".

Ông bày tỏ với RT lý do vì sao chính quyền của ông quyết định một chính sách đối ngoại xa rời Washington thời gian qua. Ông cho biết ngoài việc bị tổn thương bởi quá khứ, ông không hài lòng với cách làm việc "ép buộc" của Mỹ.

Vì quá mệt mỏi với thái độ này, nhà lãnh đạo Manila cho biết ông đã đề nghị một cuộc họp với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tại hội nghị ASEAN hồi tháng 10, và nói rằng ông muốn mối quan hệ gần gũi hơn với Moscow.

"Tôi nói với ông ấy vấn đề của tôi rằng: 'Bạn biết đấy, tôi không đòi hỏi bất cứ điều gì. Chúng tôi có thể tồn tại mà không cần gì cả. Nhưng tôi chỉ muốn bạn biết rằng chúng tôi muốn được gần gũi hơn với đất nước bạn và Trung Quốc bởi vì tôi không thích những gì đang xảy ra giữa chúng tôi với Mỹ", ông bày tỏ.

Duterte tiết lộ Thủ tướng Nga Medvedev đã hết sức ủng hộ khi nói rằng "nước Nga sẽ giúp đỡ Philippines".

Ông Duterte cũng mô tả chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng trước để với mục đích hàn gắn quan hệ. Hai nước đang có những bất đồng căng thẳng, chủ yếu bắt nguồn từ các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, tuy nhiên Tổng thống Philippines ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "một người đàn ông thực sự tuyệt vời" và nhận ra hai nước đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để cùng hợp tác trong quá khứ.

Ông nhắc lại rằng ông không hề đòi hỏi ông Tập, ông Medvedev hay Tổng thống Nga Putin bất cứ điều gì, hay ngỏ ý hình thành một liên minh quân sự mà chỉ đơn giản là "mở rộng bàn tay của tình bạn".

"Trong tất cả các cuộc đàm phán của chúng tôi, tôi không bao giờ nói rằng: Tôi muốn điều này hay điều kia. Tôi chỉ muốn tất cả là bạn bè, cũng như chứng tỏ cho thế giới rằng tôi không chỉ quan hệ giới hạn với một số quốc gia. Chúng tôi có thể tương tác với phần còn lại của thế giới, bởi vì chúng tôi là một nhà nước có chủ quyền, chúng tôi phải làm kinh doanh và có quan hệ ngoại giao với tất cả mọi người".

Đặc biệt khi nhận xét về nhà lãnh đạo nước Nga, ông Duterte cho biết ông Putin rất hiếm khi mỉm cười.

"Tôi nhận thấy Tổng thống Putin ít khi mỉm cười. Nhưng trong ngày cuối cùng gặp nhau ông ấy đã mỉm cười, bắt tay tôi và nói: Tôi sẽ chờ đợi bạn ở nước Nga".

Ông Duterte cũng nhấn mạnh Philippines không cần hỗ trợ của Mỹ - "chúng tôi không phải là một quốc gia của những người ăn xin" - bởi vậy Washington không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Manila.

Tuy nhiên nhà lãnh đạo này vẫn để mở cánh cửa cho sự nối lại giữa hai quốc gia đồng minh lâu năm khi cho biết ông hy vọng sẽ có một quan hệ mới với chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

"Những thành viên cố vấn của Trump đã viết cho tôi một lá thư dài, và câu cuối cùng họ nói rằng muốn tôi và họ có thể là những người bạn tuyệt vời một lần nữa và thiết lập lại toàn bộ mối quan hệ này", ông Duterte hé lộ.

Quốc Vinh

Gặp TT Putin, ông Duterte 'tố' phương Tây 'bắt nạt nước bé'

Chủ nhật, 20/11/2016 | 16:01
Trong cuộc gặp gỡ với ông Putin, Tổng thống Philippines Duterte chỉ trích mạnh mẽ các nước phương Tây đã "bắt nạt những nước bé".

Điều này ập đến, ông Duterte không thể chụp ảnh lưu niệm tại APEC

Thứ 3, 22/11/2016 | 11:53
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bỏ lỡ cơ hội của mình khi không tham gia buổi chụp hình gia đình APEC tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Peru ngày 20/11.

Trump và Duterte kiên nhẫn thăm dò nhau, Biển Đông 'lặng sóng'

Thứ 2, 14/11/2016 | 15:02
Ông Duterte và Trump đều dành cho nhau một sự tôn trọng nhất định, và nhiều tín hiệu cho thấy mối quan hệ song hành Philippines-Mỹ sớm trở lại.

Gặp TT Putin, ông Duterte 'tố' phương Tây 'bắt nạt nước bé'

Chủ nhật, 20/11/2016 | 16:01
Trong cuộc gặp gỡ với ông Putin, Tổng thống Philippines Duterte chỉ trích mạnh mẽ các nước phương Tây đã "bắt nạt những nước bé".

Điều này ập đến, ông Duterte không thể chụp ảnh lưu niệm tại APEC

Thứ 3, 22/11/2016 | 11:53
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bỏ lỡ cơ hội của mình khi không tham gia buổi chụp hình gia đình APEC tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Peru ngày 20/11.

Trump và Duterte kiên nhẫn thăm dò nhau, Biển Đông 'lặng sóng'

Thứ 2, 14/11/2016 | 15:02
Ông Duterte và Trump đều dành cho nhau một sự tôn trọng nhất định, và nhiều tín hiệu cho thấy mối quan hệ song hành Philippines-Mỹ sớm trở lại.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.