Báo Học Giả Ngoại Giao có trụ sở tại Nhật Bản ngày 31/8/2015 có bài viết của tác giả Franz-Stefan Gady trong đó nói rằng Trung Quốc lần đầu tiên chính thức công bố tên lửa đạn đạo tấn công vốn được mệnh danh là “sát thủ diệt Guam” (tên đảo lớn nhất của Mỹ ở Thái Bình Dương).
DF-26C
Những hình ảnh công khai về tên lửa “sát thủ diệt Guam” DF-26 của Trung Quốc xuất hiện khi Bắc Kinh làm lễ tổng duyệt, chuẩn bị cho cuộc duyệt binh quy mô lớn sẽ được tổ chức tại quảng trường Thiên An Môn vào ngày 3/9 tới đây.
Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc tổng duyệt binh này, quân đội Trung Quốc đã phô diễn các tên lửa gồm:
Tên lửa đạn đạo tầm gần DF-15B; Tên lửa DF-16 tầm trung, tên lửa DF-21C mang đầu đạn phân mảnh (biến thể của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-5B); Tên lửa DF-31 A; Tên lửa hành trình tấn công mặt đất DF-10; Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26.
Theo báo Học Giả Ngoại Giao, sự hiện diện của tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26 trong cuộc tổng duyệt diễu binh ở Thiên An Môn cách đây không lâu đã được một sỹ quan cao cấp mang quân hàm đại tá của Lực lượng pháo binh II của Trung Quốc có tên Shao Yongling xác nhận với tờ Thời báo Hoàn Cầu.
Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26 được cho là có khả năng bắn đến các căn cứ quân sự của Mỹ bố trị trên đảo Guam ở Tây Thái Bình Dương.
Tuần báo IHS Jane’s Defense nói: Tên lửa DF-26C xuất hiện trong lễ tổng duyệt ở Thiên An Môn chỉ ra một số chi tiết đáng chú ý là: Phần nón mũi đầu tên lửa dài, có khả năng là nơi chứa các hệ thống điều khiển phi đạn đầu cuối”.
IHS Jane’s Defense nhận định, DF-26C có khả năng mang đầu đạn hạt nhân (là biến thể mới nhất của tên lửa DF-21 được TQ mệnh danh là “sát thủ diệt tàu sân bay”)