Tin tức từ hãng tin TASS của Nga và Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho hay, hôm 1/9, một ngày trước chuyến thăm Bắc Kinh tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng trong Thế chiến II, Tổng thống Nga Vladimir Pu tin đã có những phát biểu ngợi ca mối quan hệ Nga-Trung.
Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc
Sputnik phiên bản tiếng Việt cho hay, Tổng thống Nga cho rằng mặc dù còn nhiều khác biệt, nhưng Moscow và Bắc Kinh đang có rất nhiều mục tiêu phát triển chung, chẳng hạn như thay đổi cơ cấu nền kinh tế theo hướng có lợi cho các ngành công nghệ cao.
"Hai nước là đồng minh trong cuộc chiến tranh chống lại chủ nghĩa phát xít và chịu nhiều tổn thất nặng của các cuộc xâm lăng. Và cả hai không chỉ vượt qua trận chiến này mà còn giành được chiến thắng, giải phóng các dân tộc nô lệ và mang lại hòa bình cho hành tinh này", ông Putin nói.
Tổng thống Nga lưu ý thêm rằng tình hình quốc tế đang phát triển ngày càng khó lường, và bày tỏ lập trường ủng hộ "việc tạo ra một mô hình đa cực mới" nhằm "giúp tăng trưởng ổn định trong khu vực và toàn cầu".
Theo ông, rào cản chính hiện nay của việc tạo ra mô hình đa trung tâm mới chính là thiếu những nỗ lực để giúp đạt được sự thỏa hiệp và ước muốn kiên định của các quốc gia trong việc đảm bảo sự thống trị của họ trong các vấn đề toàn cầu, sự thiếu tôn trọng các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền của tất cả các quốc gia được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Về vấn đề quan hệ Nga-Trung Quốc, ông Putin cho rằng mối quan hệ này đang phát triển nhanh chóng và đã có thể "đạt đỉnh điểm trong toàn bộ lịch sử" quan hệ song phương.
Moscow và Bắc Kinh sẽ tiếp tục cùng nhau hợp tác trong một loạt các tổ chức quốc tế như G20, BRICS hoặc SCO,