Em chồng lập nick Facebook mạo danh chị dâu tung tin giả về Covid-19

Em chồng lập nick Facebook mạo danh chị dâu tung tin giả về Covid-19

Thứ 6, 16/07/2021 | 15:16
0
Do có mâu thuẫn, nam thanh niên đã lập tài khoản Facebook giả mạo chị dâu rồi đăng tải nhiều thông tin sai sự thật về tình hình Covid-19 ở Vĩnh Long.

Ngày 16/7, cổng thông tin Công an tỉnh Vĩnh Long đăng tải, phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Vĩnh Long đã mời làm việc và đang hoàn tất hồ sơ xử phạt một thanh niên giả danh người khác đăng thông tin không đúng sự thật về tình hình Covid–19 trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, trên các hội nhóm, trang mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xuất hiện một số bài có nội dung sai sự thật, cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân, gây hoang mang, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Điển hình như: "Bệnh viện đa khoa tam bình thêm 599 ca nhiễm covid 19 rôì mn ơi hu hu"; "Toang t mn ơi sáng nay 14/7 phát hiện thêm 2.190 ca nữa rồi"; "Hiện tại các ca nhiễm covid 19 đang tăng rất cao tại tỉnh Vĩnh Long bây giờ là 5699 người dương tính hiện đã được đi cách ly" (kèm theo hình ảnh về hoạt động phòng chống dịch Covid -19 của cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long) và "Việt nam mà đạt 10 triệu ca nhiễm covid 19 thì mình sẽ tung clip sex"; "Việt Nam đạt 1 triệu ca nhiệm covid rồi mn ơi"; "Việt Nam bị dịch nhiều như Ấn Độ t mới hả dạ"; "… mình đã 3 đời chồng 2 đứa con giờ e đang cô đơn ạ".

Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện tài khoản Facebook có nickname "Lê Thị Luyến" đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19, lập tài khoản mạng xã hội mạo danh, đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an huyện Tam Bình đã khẩn trương triển khai lực lượng điều tra, truy tìm đối tượng.

Qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đã xác định được đối tượng tên N.V.N (SN 1997, ngụ xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) là người đã tạo lập, sử dụng và đăng tải thông tin có nội dung vi phạm pháp luật trên tài khoản Facebook"Lê Thị Luyến".

Nguyên nhân ban đầu xác định, do N.V.N có một số mâu thuẫn cá nhân với chị dâu là L.T.L (SN 1989, ngụ xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) nên đã tạo tài khoản Facebook mạo danh chị L.T.L để đăng tải thông tin và hình ảnh xúc phạm chị L.T.L; đưa thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid–19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gây hoang mang nhằm tạo bất lợi cho chị L.T.L.

Qua làm việc đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Hiện tại, Phòng An ninh chính trị nội bộ, đang củng cố hồ sơ, tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật.

Giả mạo người khác trên Facebook sẽ bị xử lý như thế nào?

Tùy tính chất, mức độ mà hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu hành vi gây thiệt hại thì còn phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP thì hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của cá nhân khác có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 20 đến 30 triệu đồng.

Trường hợp thực hiện hành vi giả mạo Facebook của người khác nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt cao nhất là tù là chung thân.

Trong trường hợp, cá nhân giả mạo người khác trên Facebook để xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác với mức độ nghiêm trọng thì hành vi đó đã vi phạm các trường hợp bị nghiêm cấm quy định tại Khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng 2018.

Hành vi giả mạo người khác trên Facebook để xúc phạm danh dự,nhân phẩm của người khác với mức độ nghiêm trọng đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị xử phạt theo Điều 155 Bộ luật Hình sự.

Theo Điều 155 Bộ luật hình sự thì hành vi giả mạo trên Facebook để xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác có thể bị phạt tiền lên đến 30 triệu đồng hoặc nếu hành vi gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn có thể bị phạt tù lên đến 2 năm.

Ngoài ra, cá nhân đó còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 592 Bộ luật Dân sự bao gồm: Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; thiệt hại khác do luật quy định...

H.H

Tinh vi lừa đảo bằng chiêu thức giả mạo cán bộ nhà nước kêu gọi đầu tư

Thứ 3, 25/05/2021 | 15:30
Để có thể thực hiện thành công phi vụ lừa đảo bạc tỷ, Tiến cùng đồng bọn chuẩn bị sẵn các đạo cụ là tiền đô la giả, tiền cổ giả và nhiều hình ảnh cổ vật quý hiếm.

Lật tẩy thủ đoạn mạo danh công an, lừa tiền gia đình có người mất tích

Thứ 7, 22/05/2021 | 11:54
Hùng liên hệ với gia đình nạn nhân, báo rằng đang giữ người mà gia đình tìm kiếm và yêu cầu nộp 5 triệu đồng.

Giả mạo tài khoản Facebook chùa Bái Đính kêu gọi từ thiện

Thứ 6, 21/05/2021 | 10:36
Trung tâm Xử lý tin giả (VAFC) khuyến cáo mọi người tìm hiểu kỹ thông tin khi quyên góp từ thiện thông qua mạng xã hội.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.