Em gái Cường đô la sở hữu gần 280 tỷ đồng

Em gái Cường đô la sở hữu gần 280 tỷ đồng

Thứ 5, 05/09/2013 | 14:38
0
Số cổ phiếu sở hữu quy đổi chỉ khoảng 1,2 tỷ đồng, nhưng nếu kể những khoản khác gồm nhà đất, tín dụng, Nguyễn Ngọc Huyền My - em chồng Hà Hồ “giàu” hơn công bố.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, Nguyễn Ngọc Huyền My - em gái Nguyễn Quốc Cường, và là con gái chủ tịch QCG Nguyễn Thị Như Loan có số tài sản trị giá 117,7 tỷ đồng. Đây là trị giá của quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại đường Võ Thị Sáu (TP.HCM). Số tài sản này được thế chấp cho ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam để vay hơn 32 tỷ đồng, mục đích bổ sung vốn lưu động, lãi suất 13,5-14%/năm, đáo hạn hạn chót ngày 28/9 sắp tới.

Bất động sản - Em gái Cường đô la sở hữu gần 280 tỷ đồng

Tại khoản mục giao dịch trọng yếu với các bên liên quan trong năm, bà Nguyễn Ngọc Huyền My với tư cách là cổ đông, đã cho Quốc Cường Gia Lai vay 22,5 tỷ đồng. Ngoài ra, tính đến hết quý II, em gái của Cường Đôla cũng cho tập đoàn vay hơn 139 tỷ đồng. Khoản tiền này được ghi nhận là số tập đoàn đã vay cá nhân để tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động của đơn vị này.

Như vậy, trên sổ sách thống kê, tính riêng số tiền thuộc sở hữu của Nguyễn Ngọc Huyền My, con số đã khoảng 278 tỷ đồng. Thêm phần cổ phiếu QCG đang nắm giữ, theo công bố tại báo cáo quản trị của doanh nghiệp này là 180.584 cổ phiếu. Quy đổi theo giá cổ phiếu QCG hiện nay khoảng 7.000 đồng, số tiền mặt quy đổi của phần sở hữu nói trên của em gái Nguyễn Quốc Cường khoảng hơn 1,2 tỷ đồng.

Tính tổng cộng số tài sản công bố minh bạch, con gái chủ tịch Quốc Cường Gia Lai có khoảng 280 tỷ đồng. So với người đứng đầu trong top 30 người phụ nữ giàu nhất trên sàn chứng khoán là bà Nguyễn Hoàng Yến - cổ đông lớn công ty cổ phần Tập đoàn Masan với hơn 1.735 tỷ đồng, tài sản của Nguyễn Ngọc Huyền My bằng 1/6. Còn nếu so với số tiền quy bằng giá trị cổ phiếu QCG của mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Như Loan - chủ tịch HĐQT là gần 420 tỷ đồng, tài sản của Nguyễn Ngọc Huyền My xấp xỉ bằng 2/3.

Theo Tri thức

Ảnh: Biệt thự triệu đô của Hà Hồ – Cường đô la

Thứ 5, 22/08/2013 | 09:41
Liên tiếp là tâm điểm của dư luận trong thời gian qua, mới đây trên cư dân mạng lại truyền tay nhau hình ảnh được cho là biệt thự triệu đô của vợ chồng đại gia Cường đô la.

Hà Hồ không biết tài khoản Cường đô la có bao nhiêu tiền

Thứ 5, 08/08/2013 | 09:53
Trước thông tin tài sản của đại gia Cường đô la chỉ còn 3,8 tỷ đồng (537.500 cổ phiếu QCG), ca sĩ Hồ Ngọc Hà chiều 7/8 đã khẳng định cô không biết chồng có bao nhiêu tiền.

6 tháng Cường đô la chỉ kiếm được hơn 100 triệu đồng

Thứ 3, 23/07/2013 | 15:31
Tổng kết 6 tháng đầu năm 2013, đại gia Cường đô la chỉ kiếm được 107,5 triệu đồng từ 537,5 nghìn cổ phần của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG).

Những chuyện gây sốc chưa từng kể về Cường Đô la

Thứ 4, 12/06/2013 | 10:08
Cường Đô la là con trai của người đàn bà quyền lực Nguyễn Thị Như Loan, một đại gia nức tiếng phố núi Gia Lai. Cường Đô la hiện là phó giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, công ty do bà Loan thành lập vào năm 1994 có trụ sở chính tại TP Gia Lai. Đây là công ty chuyên kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ hơn 1.200 tỷ đồng.

Cường đô la nghèo nhất nhóm 'con nhà đại gia'

Thứ 2, 27/05/2013 | 15:37
Trong số các “cậu ấm cô chiêu” con nhà đại gia, tài sản hiện tại của Cường Đô la, chiếu theo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, là ít nhất, với 3,65 tỉ đồng.

Cường Đô la: Quý I kiếm được chưa đến 3,5 triệu đồng

Thứ 4, 24/04/2013 | 16:38
Với cổ phần sở hữu ít ỏi này, số tiền mà Cường Đô la kiếm được trong quý 1 từ công ty mẹ QCG chỉ vẻn vẹn chưa đến 3,5 triệu đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài “chê” cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
– Việc làm ăn thua lỗ trong năm qua đã khiến cổ phiếu của Quốc Cường Gia Lai (QCGL) bị FTSE loại khỏi danh sách điều chỉnh chỉ số FTSE Việt Nam.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).