Ép 13 nữ sinh cắt tóc là phạm luật

Ép 13 nữ sinh cắt tóc là phạm luật

Thứ 5, 22/08/2013 | 20:28
0
Sự việc 13 em học sinh bị hai cô gái vào trường ép cắt tóc đang gây xôn xao dư luận. Các bậc phụ huynh hoang mang liệu hình phạt nào là thích đáng cho hai nghi can với hành vi làm nhục con em của họ?

Ngày 21/8, Công an thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, đang tạm giữ Đào Thị Thanh Tâm (17 tuổi) và Vũ Thị Tuyết Mai (15 tuổi, đều ở thành phố Yên Bái) để điều tra hành vi cắt tóc 13 nữ sinh trên địa bàn.

Trước đó, công an thành phố Yên Bái liên tục nhận được đơn trình báo của gia đình nhiều nữ sinh cấp 2-3 về việc bị hai cô gái đến trường uy hiếp, ép phải cắt đi một phần tóc. Sự việc gây hoang mang cho nhiều học sinh và phụ huynh trên địa bàn. Cảnh sát xác định người gây ra sự việc là Tâm và Mai. Hai thiếu nữ cũng thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. Mục đích việc Tâm và Mai uy hiếp nữ sinh ép cắt tóc đang được nhà chức trách làm rõ.

Cắt tóc đơn thuần hay làm nhục người khác?

Theo quy định tại Điều 121 BLHS thì một người bị coi là phạm tội “Làm nhục người khác” khi có hành vi “xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm và danh dự của người khác”. Việc xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác được hiểu là làm tổn thương nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của người khác.

Việc xúc phạm thể hiện bằng lời nói như chửi rủa, xỉ nhục ở nơi đông người hay bằng những hành động như: nhổ nước bọt vào mặt, ném cà chua, trứng thối vào người, vào nhà, vào xe, lột quần áo, cắt tóc nạn nhân… Mục đích của người phạm tội là mong muốn người bị hại bị nhục với nhiều động cơ khác nhau như để trả thù người bị hại hoặc cũng có thể trả thù người thân của người bị hại…. Người phạm tội cũng có thể có những hành vi vũ lực, dùng vũ lực như bắt trói, tra khảo, vật lộn, đấm đá hoặc dùng phương tiện nguy hiểm khống chế, đe dọa buộc người bị hại phải làm theo ý muốn của mình nhưng tất cả hành vi, thủ đoạn đó chỉ nhằm mục đích là làm nhục chứ không nhằm mục đích khác.

Hành vi ép các em học sinh cắt tóc trong trường học là hành vi làm mất danh dự, làm các em học sinh xấu hổ trước bạn bè và thấy cô, nếu Tâm và Mai thực hiện hành vi với mục đích làm nhục các em học sinh để trả thù thì hành vi này hoàn toàn có thể cấu thành tội làm nhục người khác theo quy định tại điều 121, BLHS, áp dụng tình tiết tăng nặng là phạm tội với nhiều người với mức án tới ba năm tù.

Tuy nhiên, cùng một hành vi nhưng các đối tượng này thực hiện liên tiếp đối với nhiều em học sinh ở trường cấp 2 và cả cấp 3 tại thành phố Yên Bái cho thấy mục đích của Tâm và Mai không hẳn là để trả thù. Đó có thể là hành động của những người thiếu suy nghĩ hoặc có vấn đề lớn về nhận thức khi mà cả hai đối tượng này đều chưa đủ 18 tuổi. Đây là điều mà cơ quan chức năng cần phải điều tra làm rõ.

Điều 121, Bộ luật hình sự

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:

a - Phạm tội nhiều lần;

b - Đối với nhiều người;

c - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d - Đối với người thi hành công vụ;

đ - Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Hoài Thương

Trò chuyện với nữ luật sư thành đạt về cái tâm nghề luật

Thứ 4, 21/08/2013 | 09:43
“Mình thấy người khác bị chèn ép là sẵn sàng xông vào cuộc, sẵn sàng làm miễn phí. Nếu không phải vì yêu nghề, đam mê với nghề thì có lẽ những lúc vấp phải những khó khăn mình đã bỏ cuộc”, luật sư Hà Thị Thanh chia sẻ.

Luật sư tranh tụng vụ án ‘làm lộ bí mật nhà nước’

Chủ nhật, 18/08/2013 | 08:44
Tại phiên tòa, 4 cán bộ Thanh tra Chính phủ và hai phóng viên được tòa triệu tập vớitư cách nhân chứng đều vắng mặt. Đại diện VKSND đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Hà (nguyên thanh tra viên Phòng 2, Cục II, Thanh tra Chính phủ - TTCP) 4 – 5 năm tù, bị cáo Trần Anh Hùng (trú tại phường Tân Lập-NhaTrang) 5 – 6 năm tù theo khoản 2 Điều 263 BLHS (có khung hình phạt tù từ 5 năm đến 10 năm).

Động cơ khiến luật sư uy tín gây thảm án rúng động xứ Lạng?

Thứ 4, 14/08/2013 | 16:34
Trước khi trở thành luật sư rất có uy tín tại địa phương, ông Vi Khắc Vọng (SN 1959, trú tại khu đô thị Phú Lộc 4 - TP. Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn) đã có gần 30 năm công tác trong quân đội ở vị trí điều tra viên hình sự và về hưu với quân hàm trung tá.

Thiếu 'chuẩn' nên luật sư thành… 'vô lễ' trước Tòa?

Thứ 4, 14/08/2013 | 09:06
Luật sư (LS) là một chủ thể quan trọng trong quá trình tố tụng, nhất là khi chủ trương cải cách Tư pháp đang muốn "cải thiện" qui trình xét xử của toà án với việc nhấn mạnh đến vai trò của luật sư.

Các luật sư 'cãi nhau' vì Bà Tưng

Thứ 3, 13/08/2013 | 13:41
Quyết định "tạm thời chưa cho phép" của Cục biểu diễn nghệ thuật đối với Bà Tưng khiến cô gái trẻ thất vọng đóng cửa facebook về quê, còn giới luật sư thì đưa ra những quan điểm trái chiều.

Luật sư lo 'gỡ' cho người, mình chịu 'vướng'

Thứ 2, 12/08/2013 | 14:05
Quyền bào chữa gắn chặt với chức năng gỡ tội, có mối quan hệ mật thiết, hữu cơ với các chức năng cơ bản khác của tố tụng hình sự Việt Nam là chức năng buộc tội và xét xử.