Ép học sinh mua SGK: Trên chỉ đạo một đằng, dưới thực hiện một nẻo?

Ép học sinh mua SGK: Trên chỉ đạo một đằng, dưới thực hiện một nẻo?

Thứ 6, 28/04/2017 | 21:52
0
Trước việc trường tiểu học An Khánh B (Hoài Đức, Hà Nội) bắt học sinh mua sách giáo khoa trong trường, PV báo Người Đưa Tin đã có buổi làm việc với lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện và làm rõ nhiều vấn đề.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, một số phụ huynh học sinh trường tiểu học An Khánh B (huyện Hoài Đức, Hà Nội) phản ánh về việc phụ huynh nhận được thông báo của trường tuyệt đối không mua sách giáo khoa ngoài nhà trường. Điều đáng nói, trong thông báo gửi tới phụ huynh nhà trường nói rõ: “Tuyệt đối không mua sách giáo khoa, sách bài tập phục vụ năm học mới cho con em mình ở bất kỳ cửa hàng phát hành sách nào ngoài nhà trường".

PV đã có buổi làm việc với ông Phan Ngọc Anh, Phó phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức về việc này. Ông Anh cho hay: “Ngay sau khi có thông tin về sự việc ở trường tiểu học An Khánh B trên các phương tiện thông tin đại chúng, với chức năng của mình chúng tôi đã ngay lập tức yêu cầu trường báo cáo qua điện thoại để nắm được tình hình. Chủ trương của Sở và Phòng không có chuyện ép buộc phụ huynh phải mua sách trong trường”.

Giáo dục - Ép học sinh mua SGK: Trên chỉ đạo một đằng, dưới thực hiện một nẻo?

Ông Phan Ngọc Anh, Phó phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức.

“Tôi khẳng định, không có việc phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức gửi văn bản yêu cầu học sinh nhà trường phải mua sách giáo khoa cho năm học mới từ phòng. Việc này hoàn toàn do lỗi từ phía trường tiểu học An Khánh B, khi đã hiểu sai văn bản từ cấp trên”, ông Anh nói.

“Hàng năm, chúng tôi nhận được văn bản từ sở GD&ĐT Hà Nội về hướng dẫn triển khai công tác phát hành sách. Chúng tôi triển khai đúng theo tinh thần của Sở và hoàn toàn tự nguyện, không bắt buộc với phụ huynh học sinh. Tôi nghĩ, việc mua sách từ Phòng sẽ đảm bảo được chất lượng sách và không có chuyện sách lậu, sách kém chất lượng”.

Khi PV thắc mắc việc Hiệu trưởng trường Tiểu học An Khánh B thông báo và yêu cầu phụ huynh tuyệt đối không mua sách giáo khoa ngoài nhà trường và họ làm việc đó theo chỉ đạo của phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức, ông Phan Ngọc Anh cho biết: “Ngay sau đó, hiệu trưởng đã phải đính chính lại thông tin đó với phụ huynh. Còn việc xử lý hiệu trưởng thế nào khi phát ngôn sai thì sẽ chờ đồng chí Trưởng phòng đi công tác về”.

Ngoài ra, ông Nguyễn Viết Cẩn, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính (sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết: “Việc phát hành sách giáo khoa tại trưởng phải là tự nguyện của phụ huynh và học sinh, tuyệt đối không được ép buộc. Nếu học sinh đăng ký ở trường, trường phải có trách nhiệm liên hệ để mua sách cho các cháu”.

Trước đó, trao đổi với PV, bà Lý Thị Thanh Luyện - Hiệu trưởng trường tiểu học An Khánh B cho hay: “Đúng là chúng tôi có gửi thông báo với nội dung trên tới phụ huynh học sinh của nhà trường. Tuy nhiên, đây không phải chủ trương của chúng tôi mà chúng tôi chỉ thực hiện theo văn bản chỉ đạo của phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức gửi về trường trước đó”.

Ngoài ra, vị Hiệu trưởng cũng cho biết: “Văn bản nói rõ yêu cầu phụ huynh không tự ý mua sách ở ngoài và yêu cầu các trường tuyệt đối không được tự liên hệ với bất cứ cửa hàng phát hành sách nào để mua sách giáo khoa cho học sinh mà phải tập hợp danh sách gửi về phòng GD&ĐT rồi phòng chỉ đạo mua và gửi cho học sinh trước kỳ nghỉ hè”.

Công Luân

 

Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Khoảng 61% học sinh được tuyển vào lớp 10 công lập

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:19
Các trường THPT tại Hà Nội sẽ tuyển 100% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 năm học 2024 - 2025, trong đó khoảng 61% được tuyển vào lớp 10 các trường công lập.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Năm nay, lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ được tổ chức tại khu vực nội tự Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh cả nước như thế nào?

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:50
Dịp lễ 30/4 và 1/5 người lao động nghỉ 5 ngày liên tục. Vậy lịch nghỉ lễ của học sinh ra sao?
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 16/4/2024: Miền Bắc nắng nóng gay gắt nhưng vẫn có nơi dịu mát

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi ở Hà Nội "mất tích" sau khi đi xe buýt

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:41
Trưa 16/4, theo thông tin mới nhất từ gia đình, họ đã tìm thấy bé gái 11 tuổi, mất tích tại khu vực Kim Mã, Ba Đình sau khi xuống xe buýt ở bến xe Nhổn chiều 15/4.

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Chi tiết thời tiết dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:52
Theo nhận định của cơ quan khí tượng, thời tiết chủ đạo trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay ở cả ba miền là nắng nóng.

Hà Nội: Khoảng 61% học sinh được tuyển vào lớp 10 công lập

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:19
Các trường THPT tại Hà Nội sẽ tuyển 100% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 năm học 2024 - 2025, trong đó khoảng 61% được tuyển vào lớp 10 các trường công lập.