Trong một buổi phỏng vấn với tờ báo Argentina Lanacion, cựu Chủ tịch FIFA đã nhấn mạnh: “Vâng, tôi đã tận mặt nhìn thấy điều đó. Giống như một vụ gian lận. Ngay tại một đấu trường châu Âu tầm cỡ như vậy. Họ đã đánh dấu các quả bóng khi bốc thăm bằng cách làm nóng hoặc làm lạnh chúng. Tôi là một nhân chứng của điều đó”.
cựu Chủ tịch FIFA kể lại vụ gian lận trong một trận bóng mà ông từng chứng kiến
Ông Blatter giải thích rằng trước giờ bốc thăm, những trái bóng nhựa chứa lá thăm đã được đưa vào tủ lạnh để làm mát. Và chỉ cần chạm nhẹ tay vào những trái bóng đó, người bốc thăm có thể xác định ngay đâu là trái bóng họ cần bốc.
“Tất nhiên, tôi cho đó là dấu hiệu báo hiệu, bằng cách hâm nóng hay làm lạnh trái bóng. Nhưng điều này chưa từng xảy ra ở FIFA, nhưng tôi đã chứng kiến trận hòa ở cấp độ châu Âu”, cựu Chủ tịch FIFA nhấn mạnh.
Khi được phóng viên hỏi cụ thể về trận chung kết World Cup 2014 tại Brazil, ông Blatter nói: “Lễ bốc thăm đó hoàn toàn trong sạch đến từng chi tiết cuối cùng. Tôi không cho phép bất cứ ai chạm vào quả bóng cho tới giấy cuối cùng”.
quả bóng có chứa tên của các câu lạc bộ vào tô trước khi một trận đấu
Tại bất kỳ giải đấu nào theo thể lệ chia bảng, đều có các buổi lễ bốc thăm được tổ chức công khai với sự có mặt của tất cả các đội bóng. Thậm chí, hiện nay, các khán giả cũng được trực tiếp theo dõi các sự kiện này. Thế nhưng, những thủ đoạn tinh vi, những mánh khóe lừa lọc luôn hiện diện, có thể qua mắt tất cả những người chứng kiến.
Ông Blatter nêu đích danh tên cố Chủ tịch UEFA trong giai đoạn 1973 - 1983, Artemio Franchi đã từng sử dụng mánh khóe này để tạo ra những bảng đấu theo ý đồ định sẵn.
Những tuyên bố này của cựu Chủ tịch FIFA