Euronzone vẫn chìm trong bão nợ công

Euronzone vẫn chìm trong bão nợ công

Thứ 5, 25/07/2013 | 14:24
0
Tại Hy Lạp, nợ công hiện lên tới 160% Tổng sản phẩm quốc nội, trong khi đó tại Italy là 130%.

Nợ công tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Euronzone) tăng mạnh trong quý 1 năm nay, đặc biệt là tại các nước xin cứu trợ. Tại Hy Lạp, nợ công hiện lên tới 160% Tổng sản phẩm quốc nội, trong khi đó tại Italy là 130%.

Theo cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, tính đến cuối quý 1 năm nay, tỷ lệ nợ công so với Tổng sản phẩm quốc nội tại khu vực đồng Euro trung bình là 92,2%, tăng so với tỷ lệ 90,6% quý 4 năm ngoái. Hy Lạp là nước có tỷ lệ nợ công cao nhất, hơn 160% Tổng sản phẩm quốc nội, so với hơn 150% của quý trước đó.

Tiêu điểm - Euronzone vẫn chìm trong bão nợ công

Nợ công tăng mạnh đặc biệt ở các nước xin cứu trợ (Ảnh minh họa)

Trước đó Ủy ban châu Âu dự báo, Hy Lạp có thể đưa nợ công xuống 124% Tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2020 sau khi tăng kỷ lục trong năm nay là 175%. Tháng 3 năm ngoái, Hy Lạp đã được các chủ nợ xóa hơn 100 tỷ Euro, được nhận 2 chương trình hỗ trợ quốc tế tổng giá trị 240 tỷ USD.

Trong khi đó, tại Italy nợ công đã vượt 130% Tổng sản phẩm quốc nội, so với gần 127% quý trước đó. Nợ công của Bồ Đào Nha và Ireland cũng tăng so với quý 4 năm ngoái. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, nợ công vẫn ở mức chịu đựng được trong dài hạn nếu không vượt quá 120% Tổng sản phẩm quốc nội.

Theo VOV

Mỗi người dân Việt Nam phải gánh 826,4 USD nợ công

Chủ nhật, 07/07/2013 | 08:56
Vào lúc 7h00 ngày 5/7, đồng hồ nợ công toàn cầu báo chỉ số trung bình mỗi người dân Việt Nam đang gánh số nợ công 826,4 USD.

Nợ công của Anh chạm ngưỡng kỷ lục

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
Mức nợ công của nước này đã chạm ngưỡng kỷ lục 1.000 tỷ bảng, tương đương 1.550 tỷ USD.

HUD xin ứng 4-5 triệu đô... trả nợ: Gánh nặng cho nợ công?

Thứ 5, 06/06/2013 | 14:04
Câu chuyện Tập đoàn Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) Việt Nam vừa xin Chính phủ ứng 4-5 triệu USD trả nợ đang làm nóng các diễn đàn kinh tế. Một lần nữa, điệp khúc lãi doanh nghiệp hưởng - lỗ thì Nhà nước oằn lưng trả nợ lại được lặp lại. Nhiều chuyên gia kinh tế lo lắng, từ đề xuất của HUD, sẽ xuất hiện thêm nhiều tình trạng tương tự, ngân sách Nhà nước lại thêm khó khăn khi đối diện với các khoản nợ công!
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.