Lễ hội đầu năm ở Việt Nam hầu hết là những lễ hội lớn, lễ hội độc đáo, lễ hội xuân diễn ra vào tháng Giêng mang những nét riêng, đặc trưng văn hóa từng vùng.
Tính từ điểm mua được vé lên đến khoang cáp treo chỉ khoảng 50m nhưng mỗi người phải mất khoảng 2 giờ đồng hồ chen chúc chờ đợi mua vé khi đi lễ ở chùa Tây Thiên.
Trưởng Ban quản lý chùa Hương khẳng định, sự cố chập điện tại khu vực một hộ bán hàng quán ở khu di tích chùa Hương không gây ảnh hưởng đến hệ thống cáp treo.
Sau kì nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, ngày đầu tiên quay trở lại làm việc, nhiều người dân tranh thủ đi lễ ở một số ngôi đền- chùa nổi tiếng ở Hà Nội như: phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, chùa Quán Sứ…
Chiếc xe khách 35 chỗ biển số 17B trên đường đi từ tượng đài Thánh Gióng (Sóc Sơn – Hà Nội) bất ngờ đâm vào núi đá khiến 1 người chết và nhiều người bị thương.
Ông Lê Hữu Mạnh – Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết, ông đã xem những hình ảnh “cướp” lộc ở hội Gióng và đó là chuyện bình thường, năm nào cũng thế.
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã ra văn bản yêu cầu tăng cường công tác quản lý lễ hội sau những lùm xùm về cảnh tranh cướp lộc ở chùa Hương và hội Gióng.
Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dự kiến sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục và có thể đi làm bù vào thứ bảy thay cho thứ sáu.