BTC lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 khẳng định không biết thông tin trâu số 18 của ông Đinh Xuân Hướng có biểu hiện bất thường. Trong khi đó, nhiều chủ trâu và người dân cho rằng BTC đã biết việc này.
GS. Trần Lâm Biền nhận định: "Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đang bị thương mại hóa, bóp méo và cần nghiên cứu hình thức phát huy giá trị văn hóa của di sản phi vật thể".
“Lễ hội truyền thống có thể phải bảo tồn nhưng lễ hội chọi trâu thì quá nguy hiểm. Chọi trâu là nét văn hóa nhưng không văn minh nên cần xóa bỏ”, ĐB Cao Đình Thưởng nói.
Sau sự cố trâu chọi húc chết người, đại diện cục Văn hóa cơ sở (bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cho hay: “Không cấp phép, tổ chức lễ hội tràn lan vì mục đích thương mại”.
Không chịu trách nhiệm về tính mạng con người tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là vấn đề được quan tâm tại cuộc làm việc giữa bộ VH,TT&DL và quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng vào sáng 2/7.
Nhiều nghệ nhân, chủ trâu chọi ở Đồ Sơn đánh giá, trâu chọi số 18 húc tử vong chủ là một trâu chọi hung dữ, dị ứng với màu sắc, đặc biệt có nhiều bất thường khi làm lễ nghi để vào trận.
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, chiều 2/7, quận Đồ Sơn phối hợp với Công an TP.Hải Phòng tiến hành lấy mẫu trâu chọi số 18 mang đi kiểm tra chất kích thích tồn dư trong cơ thể trâu này.
Ngay sau khi xảy ra sự cố trâu chọi húc tử vong chủ, UBND TP.Hải Phòng đã có văn bản đề nghị tạm dừng tổ chức vòng đấu loại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017.
Chọi trâu Đồ Sơn là lễ hội truyền thống, di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia. Tuy nhiên, những kháp đấu giữa các “ông trâu” đã xảy ra không ít sự cố nguy hiểm, khiến du khách thót tim.
Sau hơn 6h cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, vết thương của ông Đinh Xuân Hướng rất nguy kịch nên gia đình xin đưa về nhà. Đến 19h8 cùng ngày, ông Hướng đã tử vong.
Liên quan đến sự cố trâu số 18 húc người dắt trâu bị thương trong trận đấu thuộc vòng loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017, Ban tổ chức lễ hội đã lên tiếng về sự việc này.