Chủ phòng khám tư nhân ở Hưng Yên do không thực hiện đúng quy chuẩn của ngành y, gây lây nhiễm bệnh sùi mào gà cho 39 trẻ có thể bị chịu trách nhiệm hình sự.
Thanh tra sở Y tế Hưng Yên cho biết, xử lý chưa dứt điểm sai phạm tại phòng khám thể hiện sự yếu kém trong công tác quản lý hoạt động y tế tư nhân ở địa phương.
Liên quan tới vụ 39 trẻ mắc sùi mào gà ở Hưng Yên, mới đây TS.BS. Nguyễn Thái Dũng (Bệnh viện Da liễu Nghệ An) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về chế độ ăn uống hợp lý cho người mắc bệnh.
Liên quan đến vụ 39 trẻ bị mắc sùi mào gà sau khi cắt bao quy đầu, điều dư luận quan tâm vì sao phòng khám "chui" lại hoạt động công khai và trách nhiệm bồi thường ra sao?
"Phòng Y tế không rõ cơ sở này thực hiện thủ thuật cắt bao quy đầu cho trẻ từ khi nào. Chúng tôi rất bất ngờ khi sự việc vỡ lở", Trưởng phòng Y tế huyện Khoái Châu nói.
Bệnh sùi mào gà có thể lây qua đường tình dục, vết thương hở. Thậm chí, nếu dùng chung vật dụng với người bị sùi mào gà như khăn tắm, bàn chải đánh răng… bạn cũng có thể mắc bệnh.
Sau khi tiếp nhận thông tin, cục Quản lý khám chữa bệnh đã có văn bản chỉ đạo gửi sở Y tế Hưng Yên, bệnh viện Da liễu TƯ để phối hợp làm rõ nguyên nhân, xử lý, ngăn chặn lây nhiễm ra cộng đồng.
Sau khi cắt bao quy đầu tại phòng khám tư, gần 80 bé có biểu hiện mẩn ngứa, sưng tấy. Hiện tượng lạ khiến người nhà rất hoang mang, lo lắng nên đã đưa các bé đến viện Da liễu Trung ương khám.