Các biện pháp trừng phạt đối với các các cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông có thể sẽ là một phần trong chính sách của Mỹ vào năm sau.
Để trở thành một cường quốc như hiện tại, Trung Quốc không thể thiếu đi sự ủng hộ của ASEAN. Nhưng thay vì trả ơn một cách xứng đáng, điều Bắc Kinh làm lại chính là phá hoại tổ chức này.
Không quan tâm đến Biển Đông sẽ là một sai lầm của Donald Trump, nhưng đó không phải là một thảm họa với Philippines hay bất kỳ quốc gia ASEAN nào khác.
Tờ Thời báo Hoàn cầu lớn tiếng cảnh báo Ấn Độ rằng nước này có thể sẽ “chịu tổn thất nặng nề” nếu cùng Nhật Bản yêu cầu Bắc Kinh phải tuân thủ phán quyết Biển Đông.
Trong chiến lược bảo vệ cho yêu sách chủ quyền phi pháp của mình ở Biển Đông, Trung Quốc đã áp dụng rất rõ ràng các triết lý từ tuyệt tác binh thư của Tôn Tử.
Với việc Trung Quốc đã nhượng bộ quyền đánh cá cho ngư dân Philippines ở bãi cạn Scarborough, vụ "ly hôn giả" của Mỹ và Philippines dường như đã có chiến thắng đầu tiên.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho rằng Trung Quốc kêu gọi chiến tranh nhân dân là sai bản chất; Trung Quốc ngang ngược điều tiêm kích, oanh tạc cơ ra Biển Đông... là tin tức Biển Đông 7/8.