Các CĐV Everton cũng vậy, họ đã được sống lại những kí ức về Moyes. Nhưng có lẽ chỉ là một chút bâng khuâng hoài niệm, chứ còn tiếc nuối thì không, bởi việc David Moyes ra đi lại là điều đáng mừng đối với đội bóng vùng Merseyside.
Tất nhiên, không ai có thể phủ nhận những cống hiến của David Moyes ở Everton. Trong quãng thời gian tại vị ở Goodison Park, HLV Scotland đã tạo nên một Everton lì lợm, luôn sẵn sàng là kẻ ngáng đường các “ông lớn”. Moyes đã xây dựng được một lối chơi đề cao tính tập thể và giàu sức chiến đấu. Everton dưới thời ông nhiều năm còn giành được quyền tham dự các cúp châu Âu. Dù không bao giờ là ƯCV vô địch nặng kí nhưng Everton luôn là đối thủ đáng gờm đối với các đội bóng khác.
Để rồi ở mùa hè chuyển nhượng vừa qua, David Moyes cùng với học trò cưng của ông là Marouane Fellaini – những con người có thể nói là quan trọng nhất của Everton mùa giải 2012/2013 – đã lần lượt chia tay đội chủ sân Goodison Park để chuyển sang đội bóng khác nổi tiếng hơn là Manchester United. Những tưởng rằng khi một HLV có tầm ảnh hưởng lớn như vậy ra đi thì Everton sẽ rơi vào cơn khủng hoảng trầm trọng nhưng đội bóng vùng Merseyside đã chứng minh điều ngược lại.
Mất đi những gì tinh túy nhất của mình ở mùa giải trước khiến Everton càng nỗ lực thi đấu hơn và sau giai đoạn gian khó đầu mùa, họ đã đứng dậy mạnh mẽ. Tân thuyền trưởng Roberto Martinez càng ngày càng chứng tỏ được tài năng huấn luyện của mình. Ông đã thay thế hoàn hảo vị trí mà David Moyes để lại, thậm chí còn làm tốt hơn người tiền nhiệm khi giúp Everton âm thầm thăng tiến trên bảng xếp hạng và lập được những chiến công vang dội như đánh bại đội bóng mạnh Chelsea ở vòng 4 và mới đây là quật đổ M.U ngay tại Old Trafford.
Khi David Moyes lôi kéo thêm Fellaini sang M.U, Everton đã phải thay thế bằng Gareth Barry thông qua một bản hợp đồng cho mượn từ Manchester City. Ngoài ra họ còn mượn chân sút trẻ Lukaku của Chelsea để gia cố sức mạnh. Hiện tại, cả hai cầu thủ trên đều là những nhân tố vô cùng quan trọng, đóng góp to lớn đối với vị trí thứ 5 của Everton trên bảng xếp hạng. Nói cách khác, sự ra đi của thầy trò David Moyes đã gián tiếp giúp Everton mạnh hơn. Giờ đây, sau vòng 14, Everton đang có mặt ở tốp 5 Premier League xếp trên M.U 4 bậc và hơn 5 điểm.
Trong trận chiến tại Old Trafford vừa qua, David Moyes đã bất lực trước đội bóng cũ, Everton đã chứng tỏ cho người ta thấy họ đã tiến bộ rất nhiều so với mùa giải trước. Sự ra đi của HLV người Scotland tưởng chừng là thảm họa nhưng không ngờ nó lại mở ra chương mới, hứa hẹn thành công hơn. Thế nên các CĐV Everton sẽ chẳng nên tiếc nuối David Moyes làm gì nữa, họ nên mừng vì ông đã ra đi.
Theo Bongda.com.vn