Eximbank bất ngờ “bẻ kèo”, đại gia thủy sản miền Tây mất niềm tin

Eximbank bất ngờ “bẻ kèo”, đại gia thủy sản miền Tây mất niềm tin

Thứ 4, 12/12/2018 | 16:06
1
Tổng tài sản của vợ chồng đại gia thủy sản miền Tây – bà Chu Thị Bình -  nạn nhân suýt mất khoản tiền 245 tỷ đồng tiết kiệm tại ngân hàng Eximbank lên tới gần 4.000 tỷ đồng. Mối quan hệ hợp tác giữa bà Bình và Eximbank đã kéo dài nhiều năm qua.

Ngày 12/12, ngân hàng Eximbank đã ra thông cáo chính thức, khẳng định quan điểm cho rằng phiên xét xử vụ án hình sự sơ thẩm ngày 23/11/2018 phản ánh sự thật khách quan của vụ việc.

Nhưng Eximbank với quyền và luật pháp cho phép mong muốn hoàn tất quy định tố tụng để toà phúc thẩm xem xét đầy đủ và khách quan về vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng và doanh nghiệp.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã cập nhật, chiều 23/11, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 6 bị cáo nguyên là nhân viên ngân hàng Eximbank - Chi nhánh TP.HCM về cùng tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gây thiệt hại 264 tỷ đồng cho ngân hàng này.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị Eximbank có trách nhiệm hoàn trả tiền gốc và lãi trong ba sổ tiết kiệm chưa được tất toán cho bà Chu Thị Bình.

Cũng tại tòa, chính bà Chu Thị Bình cũng là người xin HĐXX giảm án thấp nhất cho các bị cáo, bởi họ chỉ là người làm công ăn lương, vì tin tưởng vào cấp trên mà vô tình, sơ ý phạm tội chứ không cố ý.

Xem thêm >>> [Infographic] Hành trình từ đại gia miền Tây thành "vua tôm"

Tài chính - Ngân hàng - Eximbank bất ngờ “bẻ kèo”, đại gia thủy sản miền Tây mất niềm tin

Bà Chu Thị Bình tại phiên tòa xét xử ngày 23/11

Phía Eximbank cũng thông tin, trước phiên tòa xét xử vụ án hình sự kể trên, tính đến ngày 18/08/2018, nhà băng này đã hoàn thành tạm ứng cho bà Chu Thị Bình 100% số tiền tiết kiệm gốc – tương đương 245 tỷ đồng.

Với mối quan hệ lâu năm giữa hai bên, bà Bình tiếp tục tin tưởng và có thiện chí gửi lại số tiền trên tại Eximbank theo các kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và không kỳ hạn; riêng kỳ hạn 12 tháng, số tiền gửi lên đến 152 tỉ đồng

Tuy nhiên, cũng trong sáng 12/12, trao đổi với Zing.vn, bà Bình bày tỏ sự thất vọng và cho biết đã rút trước hạn toàn bộ số tiền sau khi biết tin Eximbank kháng cáo bản án sơ thẩm ngày 23/11.

"Không chỉ ở phiên tòa mà trước đó những buổi làm việc với nhau, hai bên đã có những cam kết cụ thể nhưng đến nay ngân hàng này lại đi ngược hoàn toàn. Tôi cảm thấy ngân hàng không tôn trọng các cam kết mà chúng tôi đã có và phủ định tinh thần thiện chí của tôi trong cách giải quyết vụ việc", bà Bình nói.

Bà Bình nói thêm bà rất có thiện chí, sau phiên tòa còn xúc tiến các hoạt động xuất nhập khẩu của công ty thông qua Eximbank để ngân hàng có được lợi ích về lãi suất ngoại tệ.

Tuy nhiên, với đơn kháng cáo mà Eximbank mới lập bà đành chấm dứt quan hệ tín dụng với nhà băng này trên cả phương diện cá nhân và doanh nghiệp.

"Với động thái này tôi nghĩ mình cần rút hết số tiền tại đây. Dù việc này làm tôi mất một số tiền lãi khá lớn khi rút trước hạn.” bà Bình cho hay.

Được biết, bà Chu Thị Bình hiện là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc tập đoàn thủy sản Minh Phú – doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất cả nước, đóng tại địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Chồng bà Bình là ông Lê Văn Quang – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn Minh Phú (mã CK: MPC), người được mệnh danh là “vua tôm”.

Theo thống kê,  tổng tài sản trên sàn chứng khoán (riêng việc sở hữu hàng triệu cổ phiếu MPC) của vợ chồng bà Bình cùng 4 người con gái đã lên tới gần 4.000 tỷ đồng.

Hiểu Minh

[Infographic] Chủ tịch thuỷ sản Minh Phú: Hành trình từ đại gia miền Tây thành "vua tôm"

Thứ 2, 03/12/2018 | 05:00
Vợ của ông Lê Văn Quang là bà Chu Thị Bình - người vừa đòi lại được 245 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm suýt "mất oan" tại ngân hàng Eximbank.

Eximbank phải trả lại 245 tỷ đồng cho bà Chu Thị Bình

Thứ 6, 23/11/2018 | 20:21
Sau khi nghị án, HĐXX chấp nhận toàn bộ đề nghị của đại diện VKS, tuyên phạt 1 bị cáo án tù giam, 5 bị cáo còn lại được hưởng án treo. Về mặt dân sự, tòa tuyên buộc Eximbank phải trả lại 245 tỷ đồng cho bà Chu Thị Bình.

Dàn cán bộ Eximbank TP.HCM ra tòa vì làm “bốc hơi” 264 tỷ đồng của khách hàng VIP

Thứ 5, 22/11/2018 | 16:19
Trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến đầu năm 2017, Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó Giám đốc Eximbank TP.HCM đã lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, thực hiện các hành vi gian dối, chiếm đoạt 264 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của khách rồi bỏ trốn ra nước ngoài.

Vạch trần thủ đoạn chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng gửi tiết kiệm tại Eximbank

Thứ 4, 12/09/2018 | 22:15
VKSND Tối cao vừa thông báo đã hoàn tất cáo trạng truy tố 6 đối tượng liên quan đến vụ việc khách hàng mất hàng trăm tỷ đồng tiền tiết kiệm gửi tại ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (Eximbank CN TP.HCM). Theo đó, cơ quan chức năng đã làm rõ thủ đoạn chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng gửi tiết kiệm tại Eximbank của Lê Nguyễn Hưng.
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Sau khi NHNN đấu thầu vàng miếng thị trường vàng có hạ nhiệt?

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:10
Vàng sẽ giảm xuống mức bao nhiêu sau khi được đấu thầu?

Ngân hàng Nhà nước đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:02
Có 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu vàng miếng.

OCB miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:54
Sau khi miễn nhiệm ông Trung, ban Tổng Giám đốc của OCB có tổng cộng 5 thành viên với Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Đình Tùng.

Nhóm ngân hàng và hoá chất "gồng gánh" thị trường khỏi phiên giảm sâu

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:33
Có tới 7 mã trong nhóm ngân hàng góp mặt trong top 10 cổ phiếu tăng điểm tốt trong phiên 16/4, nhóm hoá chất cũng ghi nhận sự tích cực với sự dẫn dắt của anh cả GVR.

NHNN đề nghị Bộ Công an phối hợp tổ chức đấu thấu vàng miếng

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:23
NHNN cũng đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý thị trường, kịp thời phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm.
     
Nổi bật trong ngày

Giá xăng điều chỉnh sớm, có thể vượt 25.000 đồng/lít?

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:43
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng.

Giá vàng 16/4: Vàng trong nước tiếp tục tăng

Thứ 3, 16/04/2024 | 09:49
Sáng 16/4, giá vàng trong nước tiếp tục tăng thêm 100 - 400 ngàn đồng/lượng so với hôm qua.

NHNN đề nghị Bộ Công an phối hợp tổ chức đấu thấu vàng miếng

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:23
NHNN cũng đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý thị trường, kịp thời phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm.

Ngân hàng Nhà nước đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:02
Có 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu vàng miếng.

Độ giàu có của CEO Apple Tim Cook đẳng cấp cỡ nào?

Thứ 3, 16/04/2024 | 08:36
Dinh thự mà Tim Cook sở hữu gây ấn tượng bởi độ hoành tráng, đẳng cấp xứng tầm CEO của đế chế công nghệ hàng đầu thế giới.