Facebook có quyền yêu cầu tên thật của người dùng

Facebook có quyền yêu cầu tên thật của người dùng

Thứ 2, 18/02/2013 | 14:49
0
Theo phán quyết của một tòa án Đức, Facebook có thể yêu cầu những người sử dụng cung cấp thông tin cá nhân thật khi đăng ký với trang mạng xã hội này.

Tòa án hành chính ở bang miền bắc Schleswig-Holstein đã bác bỏ một lệnh từ các quan chức bảo vệ thông tin của vùng yêu cầu Facebook thay đổi chính sách thu thập thông tin cá nhân của người dùng.

Facebook yêu cầu những người dùng cung cấp tên thật, địa chỉ thư điện tử, giới tính và ngày sinh khi đăng ký. Nếu công ty này phát hiện người dùng cung cấp thông tin giả, họ sẽ chặn tài khoản cho tới khi nhận được bằng chứng về nhân thân.

Công nghệ - Facebook có quyền yêu cầu tên thật của người dùng

Trung tâm độc lập vùng chuyên về bảo vệ dữ liệu Schleswig-Holstein (ULD) đã lệnh cho Facebook cho phép người dùng có cơ hội sử dụng tên giả và giải băng các tài khoản đã bị đóng vì sử dụng thông tin sai lệch. ULD dọa phạt Facebook 20.000 euro nếu không tuân theo.

Tuy nhiên, tòa án đã phán quyết ULD không có quyền ra lệnh cho Facebook giải băng các tài khoản. Tòa án cũng phán quyết luật pháp Đức sẽ không được áp dụng trong trường hợp này do thông tin được đăng ký ở trụ sở của công ty tại châu Âu, đóng ở Ireland. Văn phòng Facebook ở Đức chỉ chịu trách nhiệm cho các hoạt động tiếp thị, theo phán quyết của tòa.

Người đứng đầu ULD Thilo Weichert nói phán quyết này, được đưa ra từ ngày 14/2, nhưng công khai vào ngày 15/2, là “ba phải” và thề sẽ đưa vụ việc lên tòa án cấp cao hơn.

Facebook từng gặp rắc rối với pháp luật rất chặt về quyền riêng tư ở Đức. Đáng chú ý là năm ngoái, nhà chức trách nói phần mềm nhận diện khuôn mặt của hãng này là sự vi phạm quyền riêng tư của người dùng.

Theo Vietnam+

Vì sao cặp đôi cập nhật 'chuyện chúng mình' lên Facebook?

Thứ 7, 16/02/2013 | 10:28
Có một sự thật không thể chối cãi đó là giới trẻ ngày càng cập nhật nhiều chuyện tình cảm lên Facebook. Chuyện này không những làm cho các FA “nóng mặt” mà còn có thể dẫn đến nhiều hệ lụy hơn bạn nghĩ.

'Nút Like không phải của Facebook'

Thứ 4, 13/02/2013 | 13:50
“Khi bạn đạt tới một đỉnh cao nào đó, bạn sẽ liên tục bị nhòm ngó”, điều này hoàn toàn đúng với Facebook khi mạng xã hội này lại một lần nữa chuẩn bị phải hầu tòa, lần này là vì quyền sở hữu nút Like.

Cai Facebook với hợp đồng trị giá 200 USD

Thứ 6, 08/02/2013 | 08:14
Ông Paul Baier sống ở Mỹ đồng ý trả 200 USD cho con gái mình, Rachel Baier, để cô bé tự cách ly với Facebook trong 5 tháng.

Hơn 76 triệu tài khoản Facebook là giả

Thứ 3, 05/02/2013 | 13:51
Mạng xã hội lớn nhất hành tinh này đã công bố trong 1.06 tỉ tài khoản của mình, có tới 76 triệu tài khoản là giả.