Facebook đang làm thay đổi hoàn toàn giới trẻ

Facebook đang làm thay đổi hoàn toàn giới trẻ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
0
Trong số 350 triệu người dùng Facebook có 67% thuộc độ tuổi từ 13 25. Hơn 35 triệu người dùng cập nhật trạng thái của mình hàng ngày. 2,5 triệu bức ảnh được thêm vào mỗi tháng.

Nhóm người dùng Facebook chủ yếu là những bạn trẻ. Hầu hết người dùng đều mở Facebook mỗi khi tiếp cận máy tính. Facebook đang làm thay đổi hoàn toàn giới trẻ, đây là lứa tuổi quan trọng trong đời người và phí phạm thời gian vào Facebook không giúp được gì cho cuộc sống.

Ngày nay, hầu hết bạn trẻ chỉ nói chuyện với bạn bè trên Facebook, bình luận những tán gẫu của bạn bè trên tường và không có thời gian cho nghiên cứu, học tập, làm việc. Dùng Facebook thường xuyên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giới trẻ và khiến họ không có một cuộc sống đúng nghĩa.

Bất kỳ ai cũng bị nghiện Facebook. Một người trung bình dành 55 phút mỗi ngày cho Facebook. Con số thống kê này không phải là quá lớn nhưng có nhiều người dành tới 3-5 tiếng đồng hồ. Công nghệ có lẽ đã kiểm soát cuộc sống của con người. Giới trẻ dành phần lớn thời gian trên mạng và những mạng xã hội đang phát triển như Twitter có thể sẽ trở thành Facebook trong tương lai.

Nhà sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg là một trong những thiên tài trẻ tuổi đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của con người bằng cách thay đổi môi trường xã hội xung quanh họ. Có hơn 65 triệu người dùng vào Facebook bằng điện thoại. Ngoài ra, những người vào Facebook bằng điện thoại hoạt động tích cực hơn 50% so với những ai không dùng. Điều này cho thấy những ai vào Facebook bằng điện thoại cũng như bằng máy tính đều không thể chịu nổi khi xa trang web này. Đối với nhiều người, Facebook giống như chất gây nghiện.

Với nhiều người, Facebook giống như chất gây nghiện

Giới trẻ nên tạm ngừng sử dụng Facebook một thời gian. Như vậy, các bạn sẽ nhận ra cuộc sống thực sự là như thế nào khi không nói ra những gì có trong đầu với tất cả bạn bè trên mạng. Tuy nhiên, một nghiên cứu cho biết có 80% số người tạm ngừng sử dụng Facebook đều trở lại chỉ sau vài ngày.

Ngược lại, mạng xã hội này cũng có những lợi ích nhất định. Khi bạn cần lời khuyên, bạn có thể lên Facebook và hỏi bạn bè. Ngoài ra, đây cũng là một dịch vụ tiện ích vì bạn có thể liên lạc với bất cứ người bạn nào ở bất cứ nơi đâu trên thế giới mà không mất phí; cách này tốt hơn nhiều so với gọi điện thoại.

Hà Lan

Tag: Facebook