FBI phá âm mưu gian lận visa cho người giàu Trung Quốc đến Mỹ

FBI phá âm mưu gian lận visa cho người giàu Trung Quốc đến Mỹ

Thứ 5, 06/04/2017 | 16:36
0
Ngày 6/4, cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã tiến hành bao vây 2 căn nhà và một doanh nghiệp với cáo buộc liên quan đến đường dây lừa đảo visa với số tiền khoảng 50 triệu USD.

Theo Business Times, giới chức Mỹ cho biết, các công ty này đã giúp khoảng 100 người giàu Trung Quốc có thị thực cư trú tại Mỹ.

Tiêu điểm - FBI phá âm mưu gian lận visa cho người giàu Trung Quốc đến Mỹ

 FBI lục soát 2 ngôi nhà và 1 doanh nghiệp bị cáo buộc liên quan đến đường dây lừa đảo visa trị giá khoảng 50 triệu USD (Ảnh: AFP).

Trong một báo cáo được cục Điều tra liên bang (FBI) công bố ngày thứ Năm (6/4), các nghi phạm chính trong đường dây là nữ luật sư hành nghề ở California, Victoria Chan và cha cô này là ông Tat Chan.

Họ bắt đầu đường dây gian lận này từ năm 2008, bằng việc thuyết phục 100 đại gia Trung Quốc đầu tư đến 50 triệu USD cho Quỹ nhập cảnh đầu tư California (CIIF) và các công ty liên quan để được cấp visa diện EB-5.

Đây là chương trình xin thẻ xanh Mỹ an toàn và nhanh nhất dành cho người nước ngoài đến Mỹ theo hình thức đầu tư. 

Xem thêm >>> Trung Quốc có thể vô hiệu khả năng phòng thủ của hệ thống THAAD?

“Theo kết quả điều tra, nhờ vào chính sách này mà rất nhiều người Trung Quốc đã được cấp thẻ xanh theo diện EB-5, ngay cả khi họ không thực sự đầu tư vào doanh nghiệp, hay tạo ra việc làm mới nào cho người Mỹ”, đặc vụ FBI Gary Chen viết trong bản báo cáo.

Nhân viên FBI cũng cáo buộc, một số người mà Victoria Chan giúp đỡ nằm trong danh sách 100 đối tượng bị Trung Quốc truy nã gắt gao nhất vì các tội như Hối lộ và Lạm dụng quyền lực.

Giới chức Mỹ cho biết hiện, chưa có ai bị bắt giữ hay chính thức bị truy tố.

Xem thêm >>> Ba kịch bản Trump có thể dùng để 'tự giải quyết' vấn đề Triều Tiên

Phương Anh

 

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Viện trợ cho Ukraine: Mỹ có thể tạo nên thay đổi nào?

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:45
Các nhà phân tích quân sự Ukraine và châu Âu cho biết, lượng vũ khí này sẽ tăng cơ hội cho Kyiv có thể ngăn cản Nga khỏi đột phá tại miền Đông.