Festival Huế 2016: Sau đêm hội là cuộc mưu sinh nhọc nhằn

Festival Huế 2016: Sau đêm hội là cuộc mưu sinh nhọc nhằn

Thứ 7, 30/04/2016 | 08:27
0
Sau đêm khai mạc Festival 2016 rực rỡ sắc màu là cả một cuộc mưu sinh nhặt rác đầy vất vả của những em nhỏ nghèo.

Kết thúc đêm khai mạc Festival Huế 2016 với màn pháo hoa rực rỡ. Sau đó, hàng ngàn du khách lần lượt ra về, Quảng trường Ngọ Môn dần vơi bóng người và để lại đó là cả một bãi rác với đủ các loại túi nilon, lon, chai nhựa... khắp mọi nơi.

Hình ảnh ấy không mấy đẹp đẽ nhưng ít ai ngờ rằng, đối với những trẻ em nghèo sống ở Huế đó chính là niềm vui, cơ hội mưu sinh hiếm có. Và không khó để người ta bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ tay xách túi nilong, lượm tìm các chai nhựa bán phế liệu.

Xã hội - Festival Huế 2016: Sau đêm hội là cuộc mưu sinh nhọc nhằn

Lũ trẻ ùa ra tranh giành những thứ người ta bỏ lại.

Xã hội - Festival Huế 2016: Sau đêm hội là cuộc mưu sinh nhọc nhằn (Hình 2).

Những thứ người ta vô ý thức để lại đôi khi trở thành niềm vui, thu nhập của trẻ em nghèo.

Các em thường đi với nhau thành nhóm. Mỗi khi bắt gặp rác hay thùng rác nào đó, các em lại hồ hởi gọi nhau lao tới, rồi lục lọi, bới kiếm, rồi cười đùa và mừng rỡ khi tìm được một cái chai, cái lon có ‘giá trị’.

Xã hội - Festival Huế 2016: Sau đêm hội là cuộc mưu sinh nhọc nhằn (Hình 3).

Xã hội - Festival Huế 2016: Sau đêm hội là cuộc mưu sinh nhọc nhằn (Hình 4).

Cần mẫn và rất nhanh nhẹn.

Em Thảo (11 tuổi), sống ở phường Phú Hiệp (TP Huế) vừa thoăn thoắt lượm chai nhựa, vừa nói: “Cháu nghỉ học rồi. Hàng ngày cháu hay lượm ve chai ở chợ nhưng mấy hôm nay ở đây đông người nên qua đây lượm, cũng được nhiều hơn mọi ngày”.

Xã hội - Festival Huế 2016: Sau đêm hội là cuộc mưu sinh nhọc nhằn (Hình 5).

Xã hội - Festival Huế 2016: Sau đêm hội là cuộc mưu sinh nhọc nhằn (Hình 6).

Niềm vui 'được mùa' ve chai.

Còn bà Hồ Thị Búp (61 tuổi) sống ở TP.Huế, một người có ‘thâm niên’ lượm ve chai chia sẻ: “Nghe mấy người hàng xóm nói ở trên đây có lễ hội, tui nghĩ chắc nhiều chai nhựa để lại nên tui lên đây nhặt. Tui còn có 3 đứa cháu nhỏ đi nhặt cùng. Chúng vừa mớ

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.