Flores lên tiếng về trận

Flores lên tiếng về trận "chạm trán" sắp tới với Cung Lê

Chủ nhật, 27/05/2018 | 07:59
0
Trước những ồn ào liên quan đến cuộc thách đấu tỉ thí võ thuật giữa cao thủ phái Vịnh Xuân, Pierre Flores và võ sĩ MMA Cung Lê, mới đây võ sư Cung Lê đã nhận lời thách đấu từ Flores.

Thông tin võ sĩ Cung Lê nhận lời thách đấu của cao thủ phái Vịnh Xuân, Pierre Flores đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của những người đam mê võ thuật. Võ sĩ Cung Lê cũng đã nêu rõ nhận lời thách đấu với Flores nhưng phải sau 3 tháng nữa khi dự án phim của ông kết thúc.

Flores lên tiếng về trận 'chạm trán' sắp tới với Cung Lê

Cung Lê nhận lời thách đấu với võ sư Flores.

Trước thông tin này, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi nhanh với Pierre Flores để lắng nghe chia sẻ của cao thủ phái Vịnh Xuân.

PV: Mới đây, võ sĩ MMA Cung Lê đã chấp nhận lời thách đấu với Flores, vậy khi nào ông có thể sang Việt Nam thi đấu?

Flores: Tôi muốn nói rõ một lần nữa rằng, tôi đã chấp nhận lời thách đấu của ông ấy nhiều lần rồi. Và tôi đã sẵn sàng, nên tôi có thể gặp ông ấy vào bất kỳ lúc nào ở Việt Nam. Nhưng tôi sẽ không để bản thân trở thành một công cụ giúp ông ấy quảng cáo cho bộ phim của mình. Vì thế không cần phải đợi tới 3 tháng, chúng tôi có thể đấu sớm hơn.

PV: Ông đã tìm hiểu trước về đối thủ là cựu võ sĩ MMA Cung Lê? Ông đánh giá thế nào về Cung Lê?

Flores: Tôi không quan tâm về quá khứ của ông ấy. Tôi chọn cách nhìn vào hiện tại.

PV: Việc ông và Cung Lê thách đấu có sự giám sát của tổ chức nào?

Flores: Tôi nghĩ là không cần bất kỳ tổ chức nào hết, bởi chúng tôi sẽ lặng lẽ thi đấu với nhau, do đó Cung Lê sẽ không thể lợi dụng để quảng cáo cho bộ phim của mình được.

Flores lên tiếng về trận 'chạm trán' sắp tới với Cung Lê (Hình 2).

Flores nói ông có thể đấu sớm hơn chứ không nhất thiết phải đợi đến 3 tháng nữa.

PV: Bản thân ông đã chuẩn bị những gì để thi đấu với Cung Lê?

Flores: Tôi đã sẵn sàng, thứ duy nhất tôi cần là nắm đấm và cho một cùi chỏ khiến cho Cung Lê im miệng.

PV: Nếu nhận lời thách đấu với Cung Lê điều mà ông muốn truyền tải qua cuộc thách đấu này là gì?

Flores: Thực tại là điều quan trọng để đảm bảo tương lai của thanh niên – thế hệ tương lai của mỗi quốc gia. Do đó, những trường học truyền thống sẽ là nhân tố đảm bảo cho một nền văn hóa thúc đẩy sự tôn kính và những giá trị tốt đẹp.

Trước đó, võ sư Flores và võ sĩ MMA Cung Lê từng có lời qua tiếng lại trên truyền thông. Hồi cuối tháng 7 năm ngoái, Cung Lê đã lên tiếng về vụ võ sư Flores gửi chiến thư quyết trận sống mái. Theo đó, võ sĩ Cung Lê khẳng định không đấu với cao thủ Vịnh Xuân vì không muốn tốn tiền viện phí.

Hiện tại, chưa biết khi nào trận tỉ thí giữa võ sư Flores và võ sĩ Cung Lê sẽ diễn ra. Tuy nhiên, nếu màn tỉ thí này xảy ra sẽ là tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ võ thuật.

Công Đức - Thanh Lam

Võ sư Flores gửi chiến thư, dọa hạ Cung Lê chỉ cần một cú "thôi sơn"

Thứ 6, 18/05/2018 | 22:12
Bên cạnh lời chê bai, chuẩn võ sư người Canada Flores cũng có những lời lẽ khiêu khích Cung Lê trên trang cá nhân.

Thông tin về việc võ sư Pierre Flores gửi chiến thư nhận lời thách đấu võ sư Cung Lê

Thứ 2, 14/05/2018 | 14:47
Pierre Francois Flores khẳng định ông nhận lời thách đấu của Cung Lê, và ngỏ ý muốn đấu tự do khi so tài.

Võ sư Flores gửi thư nhận lời thách đấu với Nam vương boxing Việt

Thứ 3, 06/03/2018 | 14:18
Võ sư Flores đã khẳng định lại một lần nữa, chấp nhận lời mời thách đấu của Nam vương boxing Trương Đình Hoàng mà không cần võ sĩ này phải chấp 2 chân.
Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.
Cùng chuyên mục

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.

Tiền vệ U23 Việt Nam: "HLV Hoàng Anh Tuấn đã dặn kỹ về VAR, nhưng..."

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:47
Trong buổi tập chiều 18/4 của U23 Việt Nam, tiền vệ Võ Hữu Minh Khoa đã có những lời chia sẻ về sai lầm dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng trong trận gặp U23 Kuwait.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

Tại sao Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng không bị đuổi?

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:41
Ở trận tứ kết lượt về Europa Conference League, thủ thành Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng lại không bị đuổi.
     
Nổi bật trong ngày

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.