Fox Sports châu Á chỉ ra 2 mục tiêu lớn của Xuân Trường ở Gangwon

Fox Sports châu Á chỉ ra 2 mục tiêu lớn của Xuân Trường ở Gangwon

Thứ 5, 29/12/2016 | 11:29
0
Tiền vệ sinh năm 1995 thêm một lần được xuất hiện trên trang chủ Fox Sports.

Việc Xuân Trường sang Gangwon FC được cho là thương vụ chuyển nhượng đình đám mùa đông này của K.League. Ngoài báo giới Việt Nam, các hãng thông tin trong khu vực cũng đăng tải vụ việc, đồng thời dành nhiều lời khen cho sao trẻ lò HAGL.

Mới nhất, Fox Sports phiên bản châu Á xuất bản một bài với dung lượng vừa phải để ngợi ca Xuân Trường. Tác giả viết: “Đầu năm nay, Xuân Trường gia nhập Incheon. Anh ra sân vỏn vẹn 4 lần và phần lớn là ngồi trên ghế dự bị. Tuy nhiên, chỉ chừng ấy thời gian cũng đủ để tạo ấn tượng với đội ngũ tuyển trạch của Gangwon.

Gangwon nhận xét trong một bản báo cáo rằng, Trường có phẩm chất ngôi sao. Điều ấy đã được chứng minh ở khu vực Đông Nam Á. CLB này cũng từng mời chào Xuân Trường hè vừa qua nhưng thất bại, bởi khi đó, đội đang chơi ở giải hạng hai Hàn Quốc K.League Challenge”.

Fox Sports đưa ra thông tin, HLV Choi Yun-kyum là người từng dẫn dắt HAGL từ năm 2011-2014, do đó ông biết và hiểu rõ Xuân Trường. Nhà cầm quân này phát biểu:

“Tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến việc có một ngày sẽ dẫn dắt Xuân Trường ở K.League. Tôi sẽ cho cậu ấy nhiều cơ hội để thể hiện mình, nếu Trường hoàn thành tốt các bài tập”.

Bóng đá Việt Nam - Fox Sports châu Á chỉ ra 2 mục tiêu lớn của Xuân Trường ở Gangwon

 Xuân Trường trả lời phỏng vấn Fox Sports.

Cuối bài, trang thể thao uy tín châu Á nêu lên 2 mục tiêu lớn của Xuân Trường ở Gangwon: “Tôi muốn trở thành một cầu thủ hàng đầu tại K.League. Tôi cũng muốn giúp Gangwon giành vé dự AFC Champions League vào một ngày không xa”.

Trước Fox Sport, Liên đoàn bóng đá châu Á cũng nhắc tới vụ chuyển nhượng của Xuân Trường. Họ nêu bật việc tiền vệ này trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên tới Hàn Quốc thi đấu.

Phần mình, Gangwon FC liên tiếp đưa tin chào mừng “tân binh”. CLB xứ Kim chi còn dựng nhiều clip về Xuân Trường, ví anh với Park Ji-sung.

Sau giải U21 Quốc tế 2016, Xuân Trường có khoảng 10 ngày nghỉ trước khi sang hội quân cùng đội bóng mới. Trong một phát biểu mới nhất, chân chuyền người Tuyên Quang khẳng định mọi thủ tục chuyển nhượng đã hoàn tất. Anh nói thêm:

“Ở giữa giai đoạn mùa giải 2016, CLB Gangwon có hỏi người đại diện của tôi để mời qua chơi bóng. Tuy nhiên, thời điểm đó tôi không đi. Sau khi Gangwon lên hạng, họ đặt vấn đề lại một lần nữa và bây giờ tôi đã quyết định chuyển tới Gangwon”.

Trần Anh

Cùng chuyên mục

U23 Thái Lan đứng bét bảng, sớm về nước tại giải U23 châu Á 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:36
Tối 22/4, U23 Thái Lan thua Tajikistan 0-1, qua đó nói lời chia tay U23 châu Á 2024 ngay từ vòng bảng.

U23 Uzbekistan bổ sung viện binh từ CSKA Moscow để đấu U23 Việt Nam

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:50
U23 Uzbekistan sẽ có sự phục vụ của 2 cầu thủ Abbosbek Fayzullaev và Abdukodir Khusanov ở cuộc đọ sức với U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2024.

Thắng đậm U23 Jordan để đi tiếp, HLV Shin Tae Yong 'nổ' vang trời

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:40
HLV Shin Tae Yong bày tỏ sự vui mừng sau khi các học trò giành chiến thắng đậm trước U23 Jordan trong buổi họp báo sau trận.

Văn Khang vẽ “cầu vồng”, U23 Việt Nam bước một chân vào tứ kết

Thứ 7, 20/04/2024 | 22:05
Siêu phẩm “cầu vồng” của Khuất Văn Khang cùng với cú đá phạt đền thành công của Minh Khoa đã giúp U23 Việt Nam giành thắng lợi với tỉ số 2-0 trước Malaysia.

U23 Thái Lan thua thảm trước ĐKVĐ U23 Saudi Arabia

Thứ 7, 20/04/2024 | 00:57
Đoàn quân của HLV Issara Sritharo đã phải nhận thất bại muối mặt 0-5 trước nhà ĐKVĐ U23 Saudi Arabia tại lượt trận thứ 2 bảng C, VCK U23 châu Á 2024.
     
Nổi bật trong ngày

De Jong khóc nức nở, nguy cơ lỡ mất VCK Euro

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:55
Frankie de Jong đã phải rời sân sớm ở trận El Clasico, sau một pha va chạm khá quyết liệt với Valverde bên phía Real Madrid.

U23 Uzbekistan bổ sung viện binh từ CSKA Moscow để đấu U23 Việt Nam

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:50
U23 Uzbekistan sẽ có sự phục vụ của 2 cầu thủ Abbosbek Fayzullaev và Abdukodir Khusanov ở cuộc đọ sức với U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2024.

U23 Thái Lan đứng bét bảng, sớm về nước tại giải U23 châu Á 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:36
Tối 22/4, U23 Thái Lan thua Tajikistan 0-1, qua đó nói lời chia tay U23 châu Á 2024 ngay từ vòng bảng.

Thắng đậm U23 Jordan để đi tiếp, HLV Shin Tae Yong 'nổ' vang trời

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:40
HLV Shin Tae Yong bày tỏ sự vui mừng sau khi các học trò giành chiến thắng đậm trước U23 Jordan trong buổi họp báo sau trận.