Nguyễn Kim Hùng sinh ra và lớn lên tại TP.Hà Nội và từng bị TAND huyện Hoài Đức 3 lần tuyên phạt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào các năm 2005, 2006 và 2009. Tổng mức hình phạt Hùng từng phải nhận là 8 năm tù.
Sau khi chấp hành án phạt, Hùng vào TP.Đà Nẵng mưu sinh. Đáng nhẽ, những tháng ngày tù tội là bài học đắt giá, để Hùng cố gắng làm ăn lương thiện. Thế nhưng, với bản tính lười biếng, Hùng tiếp tục sa vào con đường cũ.
Ngày 12/2, Hùng đến cửa hàng thuê một chiếc xe máy có giá trị 3,5 triệu đồng. Lấy được xe, Hùng đưa cho một người bạn biệt danh là Sói (không rõ nhân thân) mang đi cầm. Trong vụ này, Hùng hưởng lợi 500.000 đồng.
Ngày 19/2, Hùng đến khách sạn trên đường Dương Đình Nghệ thuê phòng lưu trú và một chiếc mô tô trị giá 8 triệu đồng. Sau đó, Hùng nhờ một người khác mang cầm cố và hưởng lợi 1,5 triệu đồng.
Hôm sau, một người tên T. đến chỗ Hùng được nhờ làm quản lý để thuê phòng trọ. Hùng thương lượng, chấp thuận và anh T. đặt cọc 1,2 triệu đồng. Lúc này, thấy anh T. đi xe mô tô có giá trị 36,4 triệu đồng. Hùng nảy sinh ý định lừa lấy xe đi cầm cố. Hùng nói dối anh T. cho mượn xe và CMND để đi làm đăng ký tạm trú cho anh này. Anh T. đồng ý, giao xe cho Hùng. Hắn mang xe đến cầm cố lấy 5 triệu đồng.
HĐXX nhận định, Hùng 3 lần dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt tài sản tổng cộng 47,8 triệu đồng. Trước đó, bị cáo 3 lần phải vào tù về hành vi tương tự. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa quyết định tuyên phạt Hùng 30 tháng tù giam.
Huy Cường – Nhâm Thân