Ga Hà Nội đông kín người sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ga Hà Nội đông kín người sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 3, 02/05/2017 | 20:46
0
Trong chiều tối nay, chuyến tàu SE8 chở rất nhiều hành khách từ các tỉnh về đến ga Hà Nội. Từ các toa tàu, dòng người ùn ùn "đổ" ra, người lớn, trẻ em, người già, thanh niên lỉnh kỉnh đồ đạc kín ga.

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài 4 ngày, chiều tối ngày 2/5, hàng nghìn người dân bắt đầu ở quê trở lại Hà Nội để tiếp tục làm việc khiến cho ga Hà Nội trở nên đông đúc hơn nhiều so với những hình ảnh mấy ngày trước đó.

Xã hội - Ga Hà Nội đông kín người sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

 Nhiều người trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, trong chiều tối nay, chuyến tàu SE8 chở rất nhiều hành khách từ các tỉnh về đến ga Hà Nội. Từ các toa tàu, dòng người "đổ" ra, người lớn, trẻ em, người già, thanh niên, lỉnh kỉnh đồ đạc kín ga. Sân ga đang yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào, nháo nhác, nhiều người tỏ vẻ khá mệt mỏi sau một chặng đường dài từ quê ra.

Xã hội - Ga Hà Nội đông kín người sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (Hình 2).

 Người dân mang nhiều đồ đạc từ quê ra Hà Nội (Ảnh: Thế Anh)

Đại diện ga Hà Nội cho biết, chuyến tàu hôm nay đông nghẹt với gần 1.000 hành khách, hết cả ghế phụ, chủ yếu khách đi ngắn đường từ các điểm du lịch hay từ quê trở về Hà Nội như Quảng Bình, Vinh, Thanh Hóa, Nam Định... Ngoài các mác tàu chạy thường xuyên, ngành Đường sắt đã lập thêm 11 mác tàu tăng cường trên các tuyến chạy các ngày 1 và 2/5 để đưa hành khách từ các tỉnh về Hà Nội. Các chuyến tàu đổ về ga Hà Nội tập trung vào sáng sớm, tối nay và sáng sớm mai (3/5).

Ông Đoàn Duy Hoạch (Phó TGĐ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) cho biết, trong đợt nghỉ lễ 4 ngày từ 27/4 - 2/5, công ty VTĐS Hà Nội cũng tổ chức chạy thêm 20 đoàn tàu khách trên các tuyến, đặc biệt là đến các điểm du lịch để phục vụ người dân đi lại.

Xã hội - Ga Hà Nội đông kín người sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (Hình 3).

Cụ thể, tuyến Hà Nội – Thanh Hóa chạy thêm đôi tàu TH1/TH2; tuyến Hà Nội – Vinh chạy các tàu NA3/NA4, NA7/NA8, NA9/10, NA11/12 và NA13; tuyến Hà Nội – Đồng Hới chạy các mác tàu: QB1/QB2, QB3/QB4; tuyến Hà Nội – Đà Nẵng chạy đôi tàu SE17/18; tuyến Hà Nội – Lào Cai chạy tàu SP7/SP8; tuyến Hà Nội – Hải Phòng chạy tàu LP10.

Đối với các đoàn tàu tuyến Hà Nội – Sài Gòn, hành khách được hưởng mức giá giảm từ 6% đến 12% đối với các đoàn khách có số lượng từ 10 người trở lên với cự ly trên 1.300km.

Thế Anh

Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.