Ga Sài Gòn bán 300.000 vé tàu Tết Mậu Tuất 2018

Ga Sài Gòn bán 300.000 vé tàu Tết Mậu Tuất 2018

Thứ 3, 10/10/2017 | 16:00
0
Ngày 10/10, trao đổi với PV, ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, đã triển khai bán vé tàu Tết Mậu Tuất 2018.

Cụ thể, từ ngày 5-14/10, ga Sài Gòn nhận đơn mua vé tập thể. Từ ngày 15/10, Ga sẽ bán vé Tết tại các quầy, đại lý và nhận thanh toán đối với khách hàng có mã đặt chỗ.

Mỗi ngày, ga Sài Gòn cung cấp 1.000 số thứ tự. Mỗi số thứ tự mua không quá 4 vé/lượt. Giới hạn một thuê bao điện thoại chỉ được nhắn tin cấp số thứ tự 2 lần. Khi mua vé, hành khách mang theo điện thoại có tin nhắn và giấy tờ tùy thân có thông tin phù hợp trong tin nhắn…

Xã hội - Ga Sài Gòn bán 300.000 vé tàu Tết Mậu Tuất 2018

Người mua vé tàu tại ga Sài Gòn.

Cũng theo ông Văn, vé Tết sẽ bán qua 4 kênh chính thức. Thứ nhất, thông qua website dsvn.vn, khách hàng mua vé và thanh toán online, tự in thẻ lên tàu; đặt giữ chỗ và thanh toán trả sau tại các cửa vé ga, các chi nhánh ngân hàng VIB và các bưu cục. Thứ hai, khách hàng có thể mua vé tại các cửa vé Ga Sài Gòn và đại lý. Thứ ba, hành khách mua qua số điện thoại tổng đài 19001520. Và cuối cùng, khách hàng đến mua tại các cửa vé bên ngoài và đại lý. 

Ông Văn cho biết thêm, việc bán vé tàu Tết được triển khai trên cả nước. Tại ga Sài Gòn, việc bán vé tàu Tết hoàn toàn công khai, minh bạch. Tuy nhiên, hằng năm, nhu cầu đi lại của người dân quá cao, trong khi khả năng phục vụ vé tàu của ngành Đường sắt có hạn.

Do đó, để mua được vé chắc chắn, người dân cần có kế hoạch mua vé tàu sớm, đặc biệt nên chủ động đặt vé, giữ chỗ trên trang dsvn.vn; cần phải kiểm tra tình trạng chỗ trước khi mua và phải mua vé tại những địa chỉ có nguồn gốc rõ ràng để tránh tình trạng mua phải vé giả.

Xã hội - Ga Sài Gòn bán 300.000 vé tàu Tết Mậu Tuất 2018 (Hình 2).

Ga Sài Gòn.

Trước đó, ông Lê Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp Tết Mậu Tuất 2018, ga Sài Gòn dành 300.000 chỗ để bán vé, tăng khoảng 10.000 chỗ so với dịp Tết năm 2017. Trong đó, trước Tết sẽ bán khoảng 130.000 chỗ và sau Tết khoảng 170.000 chỗ.

Về thời gian chạy tàu Tết Mậu Thân 2018, tàu số chẵn chạy hướng đi Sài Gòn - Hà Nội xuất phát từ ga Sài Gòn lúc 0h ngày 5/2/2018 đến 24h ngày 14/2/2018; tàu số lẻ xuất phát từ Hà Nội hướng Sài Gòn lúc 0h ngày 19/2/2018 đến hết ngày 24h ngày 3/3/2018.

Ngành Đường sắt chuyển đổi loại chỗ giường nằm mềm khoang 4 giường, trong đó 1 giường tầng 1 sẽ được bán 3 ghế ngồi mềm. Ghế phụ được bán với giá bằng 80% giá vé ghế cứng trên đoàn tàu.

Lành Nguyễn – Hồng Ngọc

Ngành Đường sắt lên tiếng về vụ 7 toa tàu bị trật bánh do lở đất

Thứ 3, 10/10/2017 | 13:44
Ngành Đường sắt đã tiến hành phong tỏa khu gian (đoạn đường sắt nối 2 ga liền kề-PV) và tập trung nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị để cứu chữa, khắc phục hậu quả sự cố, hỗ trợ hành khách tiếp tục hành trình chạy tàu.

Hà Nội: Tàu hỏa chở 120 khách trật bánh lật nghiêng tại ga Yên Viên

Chủ nhật, 06/08/2017 | 12:12
Sáng sớm 6/8, một vụ tai nạn giao thông đường sắt đã xảy ra trong khuôn viên ga Yên Viên, Hà Nội. Theo đó, một toa tàu bị trật bánh khỏi đường ray, nghiêng hẳn ra ngoài khiến nhiều hành khách lo lắng.

Vừa đặt chân xuống ga tàu, 2 thanh niên bị công an tóm gọn

Chủ nhật, 11/12/2016 | 08:10
Vừa đặt chân xuống sân ga Huế, Hà Văn Quý và Nguyễn Đức Anh Khoa đã bị các trinh sát thuộc Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy Công an Thừa Thiên - Huế bắt giữ.
Cùng tác giả

Thanh tra sở Y tế TP.HCM bất ngờ kiểm tra 2 chi nhánh của Vinaca

Thứ 4, 18/04/2018 | 14:54
Cơ quan chức năng TP.HCM vừa bất ngờ kiểm tra cơ sở công ty Vinaca tại TP.HCM và phát hiện một số sản phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong, thu giữ toàn bộ sản phẩm trái phép.

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Long Thành-Dầu Giây, 4 người nguy kịch

Thứ 3, 03/04/2018 | 18:06
Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Long Thành- Dầu Giây khiến 4 người bị thương rất nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ, tuy nhiên tại hiện trường có nhiều điểm khả nghi.

"Nếu không làm tới cùng, thực phẩm bẩn sẽ đi vào bữa ăn của người dân"

Thứ 2, 12/03/2018 | 17:42
Ngày 12/3, ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thí điểm thành lập với nỗ lực hết sức để bước đầu hoàn thành tốt các nhiệm vụ bảo đảm thực phẩm sạch đến với người tiêu dùng TP.

Nô nức đón Việt kiều về quê ăn Tết, ga quốc tế Tân Sơn Nhất kẹt cứng

Thứ 5, 08/02/2018 | 20:30
Trưa 8/2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp), ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vẫn đông nghẹt người chờ đợi Việt kiều về quê đón Tết.

Hàng xóm nói về cái chết bất thường của 3 người trong 1 gia đình

Thứ 4, 13/12/2017 | 07:09
Trước khi phát hiện 3 người trong gia đình ông L. chết bất thường, hàng xóm của nạn nhân đều không nhận thấy điểm gì đặc biệt.
Cùng chuyên mục

CEO Apple Tim Cook muốn đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:11
Thủ tướng đề nghị Apple chú trọng đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng Đức muốn: Berlin và Bắc Kinh thảo luận giúp cho hòa bình ở Ukraine

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:55
Chuyến thăm này là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Đức tới Trung Quốc kể từ khi Berlin đưa ra chiến lược “giảm thiểu rủi ro” đối với Bắc Kinh.

Bảo đảm đủ điều kiện để Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024 phải quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa".

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.