Gã thanh niên đốt xe máy vì chậm cho vay tiền đánh lô bị xử lý ra sao?

Gã thanh niên đốt xe máy vì chậm cho vay tiền đánh lô bị xử lý ra sao?

Duong Quang Sơn
Thứ 6, 13/04/2018 | 19:15
0
Đi cầm cố tivi lấy 3 triệu đồng đánh lô đề, nhưng quá giờ nhân viên tài chính mới đến đưa tiền. Lấy cớ nhân viên này mang tiền đến chậm, mất cơ hội đánh lô đề, nên Hùng đã cầm dao bầu đe dọa rồi châm lửa đốt xe máy của 2 người này.

Công an TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) đang vào cuộc điều tra vụ việc đối tượng Hà Văn Hùng (SN 1980) trú tại TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa có hành vi đốt xe máy của 2 nhân viên tài chính khi họ đến nhà đưa tiền cho đối tượng.

Trước đó, ngày 27/3, Hùng mang 1 chiếc tivi đến công ty Dịch vụ tài chính Thành Châu trên địa bàn thế chấp vay 3 triệu đồng lấy tiền đánh lô đề. Do chưa có đủ tiền nên công ty trên đưa trước cho Hùng 1 triệu đồng và hẹn sẽ mang số tiền còn lại đến nhà sau.

Gã thanh niên đốt xe máy vì chậm cho vay tiền đánh lô bị xử lý ra sao?

Hùng đã đốt xe máy của hai thanh niên.

Đến 18h30 cùng ngày, công ty trên cử 2 nhân viên đi xe máy mang tiền đến cho Hùng. Tuy nhiên Hùng không nhận vì cho rằng công ty mang tiền đến chậm, làm mất cơ hội đánh lô đề.

Chưa dừng lại ở đó, Hùng còn cầm dao bầu đe dọa khiến 2 nhân viên bỏ chạy và vứt xe máy lại. Thấy vậy, Hùng liền tháo xăng và châm lửa đốt xe, đồng thời mang bình ga 12kg đặt bên cạnh đe dọa nếu ai vào dập lửa sẽ cho nổ tung.

Nhận được tin báo, Công an TP.Sầm Sơn đã tới hiện trường khống chế và bắt giữ Hùng. Đối tượng đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra, làm rõ hành vi hủy hoại tài sản.

Nhìn nhận vụ việc này dưới góc độ pháp lý, luật gia Nguyễn Quang Thắng cho rằng, hành vi của Hùng dùng dao đe doạ sau đó đốt xe máy đồng thời dùng bình gas doạ không cho mọi người vào dập lửa thể hiện sự coi thường pháp luật. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án huỷ hoại tài sản đối với Hùng.

Khoản 1, Điều 178, BLHS 2015 quy định, người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm (khoản 1, Điều 178)

Nếu gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm (điểm g, khoản 2, Điều 178).

Clip: Trộm phá khóa, đột nhập vào nhà dân "cuỗm" đi 3 xe máy

Thứ 5, 22/03/2018 | 10:07
Mới đây, tài khoản facebook Nhung Vũ có đăng tải lên mạng một đoạn clip ghi lại cảnh hai đối tượng phá khóa, đột nhập vào nhà dân lấy trộm đi 3 chiếc xe máy khiến không ít người bức xúc.

Khởi tố đối tượng chặt phá, hủy hoại tài sản của hàng xóm

Thứ 7, 17/03/2018 | 13:44
Do mâu thuẫn trong việc chuyển nhượng đất nông nghiệp, Thắng đã vác dao phay chặt phá cam, mít, ngô, mà gia đình ông Hội đang trồng trên ruộng.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.