Gái ế kêu gọi giữ

Gái ế kêu gọi giữ "cái ngàn vàng"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
0
Một người phụ nữ 38 tuổi đã tạo ra một cuộc tranh cãi nảy lửa trên internet sau khi lập một trang web "trinh tiết" để khuyên những người trẻ không nên quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Tu Shiyou đã chi 1.000 nhân dân tệ (158 USD) cho trang web này với lý do cô nhận thấy "thái độ tình dục của một số người trẻ đang bị bóp méo."

Tu cho hay, việc cô lập trang web không phải vì mong muốn được nổi tiếng mà do cô bị ám ảnh bởi trường hợp một người bạn của bố cô. Người đàn ông này đã giết chết cô con gái ở độ tuổi thiếu niên vì cô gái có con mà không có chồng. Vì hành động này ông ấy đã phải ngồi tù.

Trang web của Tu bao gồm những bài viết nhằm chia sẻ cách giữ gìn trinh tiết trong thời gian dài từ chính kinh nghiệm 38 năm của mình. Tu thể hiện thái độ đối với những hiện tượng xã hội đã bị bào mòn hiện nay, chẳng hạn như vấn đề "tình một đêm", và "việc đi ngoại tình". Ngoài ra, Tu cũng giúp người đọc phân biệt giữa người còn trinh hay không.

Pháp luật - Gái ế kêu gọi giữ 'cái ngàn vàng'Tu Shiyou và tờ chứng nhận còn trinh của bệnh viện

Tu Shiyou muốn chứng minh cho mọi người thấy dù không có tình dục thì cuộc sống của cô vẫn “vui vẻ và hạnh phúc”.

Trang web của Tu Shiyou đã thu hút hàng ngàn lượt ghé thăm. Theo tờ Shanghai, trong 3.700 lượt bình luận thì có đến 57% ủng hộ quan điểm của cô.

Bên cạnh đó, nhiều người tỏ ra nghi ngờ việc Tu Shiyou có thể đã đi cấy màng trinh giả. Tuy nhiên cô đã lường trước được điều này và ngay lập tức công bố kết quả kiểm tra y tế được bệnh viện chứng nhận trên trang web.

Tu cho biết, ở độ tuổi 38, cô cũng rất muốn kết hôn, nhưng không còn háo hức như khi ở độ tuổi 20 và càng ngày ý nghĩ giữ gìn trinh tiết càng mạnh mẽ hơn.

Được biết, Tu Shiyou đến từ tỉnh Hồ Bắc, hiện là một người làm việc tự do. Cô đã có bằng thạc sĩ tại trường Đại học danh tiếng Vũ Hán. Tu Shiyou cho biết, hiện tại cô không có giây phút nào để nghỉ ngơi bởi liên tục nhận được điện thoại phỏng vấn từ các phóng viên.

H.A


Tag: Vũ Hán
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.