64 tỉ đồng hỗ trợ ngư dân khai thác vùng biển xa

64 tỉ đồng hỗ trợ ngư dân khai thác vùng biển xa

Thứ 2, 18/03/2013 | 16:18
0
Đến nay, tỉnh Phú Yên đã phê duyệt 657 tàu thuyền đủ điều kiện tham gia khai thác hải sản trên các vùng biển xa.

Qua 2 năm triển khai thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ ngư dân khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành 13 quyết định, hỗ trợ gần 2.200 chuyến biển cho các tàu thuyền đủ điều kiện với tổng số tiền gần 64 tỉ đồng. Trong đó, năm 2011 tổ chức hỗ trợ 6 đợt, hơn 21,5 tỉ đồng; năm 2012 hỗ trợ 7 đợt, hơn 42,2 tỉ đồng.

Miền trung - 64 tỉ đồng hỗ trợ ngư dân khai thác vùng biển xa
Ngư dân TP. Tuy Hòa mạnh dạn đóng mới tàu công suất lớn.

Chính sách khuyến khích, hỗ trợ ngư dân khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa là một chủ trương lớn, kịp thời, giúp ngư dân mạnh dạn đầu tư đóng mới tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, từ năm 2011-2012, ngư dân trong tỉnh đóng mới và cải hoán hơn 270 tàu công suất từ 90CV trở lên, trong đó có 12 tàu công suất hơn 400CV. Hiện Phú Yên có 7.310 tàu cá đăng ký, trong đó tàu công suất từ 20 đến dưới 90CV có 1.678 chiếc, từ 90 đến dưới 400CV có 936 chiếc và từ 400CV trở lên có 16 chiếc.

Năm 2012, sản lượng khai thác thuỷ sản của tỉnh Phú Yên đạt 49.600 tấn, tăng 9,5%% so với năm 2011, trong đó cá ngừ đại dương 6.050 tấn. Một số loại hải sản khác có giá trị kinh tế cao như cá thu, mực biển, tôm biển… đều đạt sản lượng khá.

Nhất Minh

3.000 tỷ đồng hỗ trợ gia đình sinh toàn con gái

Thứ 6, 01/03/2013 | 09:48
Toàn bộ kinh phí cho Đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2013-2020, trong đó có đề án nhỏ hỗ trợ kinh tế gia đình sinh con gái một bề sẽ tiêu tốn khoảng 3.000 tỷ đồng.

Hỗ trợ học sinh trung học vùng khó khăn

Thứ 2, 28/01/2013 | 15:44
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/1 quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số, người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.