Gần 700 nghệ nhân tham gia ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc

Gần 700 nghệ nhân tham gia ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc

Thứ 7, 03/09/2022 | 22:06
0
Tham gia ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc tại Lễ hội sầu riêng huyện Krông Pắk có 16 đơn vị, với gần 700 nghệ nhân.

Ngày 3/9, Ban tổ chức Lễ hội sầu riêng Krông Pắk lần thứ I năm 2022 (tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc trên địa bàn.

Thông tin từ ban tổ chức cho biết, ngày hội lần này có 16 đơn vị đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Krông Pắk, với gần 700 nghệ nhân, vận động viên tham gia các phần thi thể thao, ẩm thực, dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ dân tộc.

Văn hoá - Gần 700 nghệ nhân tham gia ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc

Ngày hội văn hóa, thể thao thu hút nhiều du khách đến thăm quan.

Đây là hoạt động ý nghĩa trong chương trình Lễ hội sầu riêng Krông Pắk lần thứ I năm 2022.

Là một nghệ nhân chế tác đàn tính, ông Ngân Văn Lẩn (trú thôn Thạch Lũ, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) cho biết, thôn Thạch Lũ chủ yếu đồng bào dân tộc Nùng từ các tỉnh phái Bắc vào. Dù xa quê nhưng bà con còn giữ được nhiều bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình, trong đó đàn tính, hát then là tiêu biểu nhất.

Văn hoá - Gần 700 nghệ nhân tham gia ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc (Hình 2).

Nhiều hoạt động thể thao tại ngày hội văn hóa, thể tao các dân tộc.

“Chúng tôi tích cực tham gia các hoạt động văn hóa dân gian do xã, huyện tổ chức. Tại lễ hội sầu riêng này, đội văn nghệ của thôn cũng tham gia nhiều tiết mục văn nghệ, tham gia hội thi hát dân ca, chế tác nhạc cụ truyền thống, trang phục truyền thống…”, ông Lẩn cho hay.

Được biết, ông Lẩn chế tác rất nhiều đàn tính và tham gia nhiều lớp truyền dạy đàn tính, hát then cho thế hệ trẻ.

Văn hoá - Gần 700 nghệ nhân tham gia ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc (Hình 3).

Các đơn vị tham gia hội thi tất bật chuẩn bị món ăn trong phần thi ẩm thực. 

Văn hoá - Gần 700 nghệ nhân tham gia ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc (Hình 4).

Các đơn vị tham gia phần thi ẩm thực.

Theo ông Lẩn, đàn tính được tạo từ gỗ cây thừng mực (tiếng Nùng gọi là mạy múc), loại cây này phải vào rừng tìm mới có. Sau khi đã có nguyên liệu, nghệ nhân sẽ phơi khô gỗ và làm thủ công 100%. Để làm hoàn thiện cây đàn tính mất ít nhất khoảng 5 ngày.

Văn hoá - Gần 700 nghệ nhân tham gia ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc (Hình 5).

Các nghệ nhân biểu diễn nhạc cụ dân tộc tại ngày hội.

Không riêng gì ông Lẩn, nhiều nghệ nhân khách cũng bày tỏ niềm vui khi Lễ hội sầu riêng Krông Pắk tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa vừa quảng bá nông sản, vừa giới thiệu được văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Văn hoá - Gần 700 nghệ nhân tham gia ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc (Hình 6).

Ban giám khảo chấm điểm cho các đội tại phần thi ẩm thực.

Văn hoá - Gần 700 nghệ nhân tham gia ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc (Hình 7).

Nhiều món ăn truyền thống hấp dẫn của các đơn vị được đưa đến hội thi.

Văn hoá - Gần 700 nghệ nhân tham gia ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc (Hình 8).

Phần thi dệt thổ cẩm của các nghệ nhân.

Văn hoá - Gần 700 nghệ nhân tham gia ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc (Hình 9).

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk phát biểu tại ngày hội văn hóa, thể thao các dân dộc.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, ngày hội văn hóa, thể thao nhằm quảng báo, giới thiệu và tôn vinh những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc và phong trào thể dục, thể thao ở cơ sở. Đồng thời, góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân gian, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh đó, ngày hội văn hóa, thể thao cũng là dịp để đồng bào các dân tộc giao lưu, học hỏi, phát huy truyền thống tốt đẹp, gắn kết cộng đồng. Đồng thời, biến những di sản văn hóa dân gian của các dân tộc thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện.

Khánh Ngọc

Sầu riêng là cơ ngơi làm ăn, thu bạc tỷ nên cần giữ vững chất lượng

Thứ 6, 02/09/2022 | 12:00
Theo chuyên gia, sầu riêng là cơ ngơi làm ăn, thu bạc tỷ nên người dân cần quyết tâm giữ vững chất lượng quả sầu riêng tốt nhất.

Hàng nghìn du khách đổ về lễ hội sầu riêng để ngắm khinh khí cầu

Thứ 6, 02/09/2022 | 10:00
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn du khách đã đổ về Lễ hội sầu riêng Krông Pắk để được trải nghiệm bay khinh khí cầu, ngắm trọn trung tâm “thủ phủ sầu riêng”.

Mãn nhãn khai mạc Lễ hội sầu riêng Krông Pắk năm 2022

Thứ 5, 01/09/2022 | 21:06
Lễ hội sầu riêng nhằm giới thiệu đến du khách những sản phẩm nông nghiệp chất lượng, giá trị và đặc biệt là một Krông Pắk đang khát vọng, vươn lên đổi mới từng ngày.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.