Gần 8.000 xe BMW 7-Series dính lỗi

Gần 8.000 xe BMW 7-Series dính lỗi

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
0
– Đó là thông báo chính thức của Tập đoàn BMW về số xe lỗi thuộc dòng xe nói trên ở phạm vi trên toàng thế giới.

Thông tin từ Tập đoàn BMW cho biết, số xe BMW 7-Series bị phát hiện lỗi chủ yếu được sản xuất từ ngày 23/8/2004 đến ngày 3/9/ 2007. Theo đó, nguyên nhân triệu hồi được khẳng định là do lỗi ở hệ thống phần mềm điều khiển cửa xe khiến xe có thể mở ngoài ý muốn. Nếu lỗi này không kịp thời được khắc phục, nguy cơ tai nạn đối với cả hành khách trong xe lẫn người đi đường là rất lớn khi cửa xe bất ngờ bật mở.

Ô tô-Xe máy - Gần 8.000 xe BMW 7-Series dính lỗiBMW 7-Series là dòng xe ưa chuộng của nhiều người

Để dảm bảo an toàn cho khách hàng, BMW cho biết, hãng này sẽ gửi thông báo thu hồi đến từng chủ nhân của những chiếc xe có thể bị mắc lỗi và sẽ tiến hành kiểm tra và khắc phục lỗi miễn phí cho khách hàng từ đầu tháng 11 tới.

Tính riêng khu vực Bắc Mỹ, số lượng xe thuộc diện thu hồi đã lên tới con số khoảng 7.845 chiếc. Tại Việt Nam, hiện chưa biết có xe nào nằm trong diện triệu hồi hay không.

7-Series là dòng xe cao cấp nhất của BMW và được nhiều người trên thế giới ưa chuộng bởi sự sang trọng, mạnh mẽ.

Khánh Tuân (tổng hợp)