Cố tình lạm thu phải xử lý hình sự
Luật Phí và Lệ phí gồm 6 chương, 25 Điều, vừa được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua với 433/437 đại biểu có mặt tại hiện trường tán thành, bằng 87,65% tổng số đại biểu Quốc hội.
Liên quan đến trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về phí, lệ phí thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật (được quy định tại Điều 16). Bên hành lang Quốc hội ít phút sau khi Luật được bấm nút thông qua, ĐB Trương Minh Hoàng (Phó đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau) nói: “Tôi cho rằng, cần phải làm rất nghiêm, không chỉ riêng Luật Phí và Lệ phí mà phải được thể hiện trong cả Luật Hình sự. Đối với những người cố tình lạm thu gây khó khăn cho người dân”.
Để Luật Phí và Lệ phí đi vào cuộc sống, giải quyết được câu chuyện lâu nay về phí, lệ phí, ĐB Trương Minh Hoàng đưa quan điểm: “Mục đích của Luật Phí và Lệ phí được Quốc hội thông qua lần này là làm sao giảm bớt áp lực, giảm bớt các loại lệ phí đưa ra cũng như giảm bớt các lệ phí giao trách nhiệm cho HĐND như chúng ta vẫn đang làm.
Các hoạt động ở từng thời điểm, từng địa phương có quy định rất nhiều các loại phí, lệ phí, kể cả các đối tượng hoạt động trong các khu dân cư, khu chung cư, trường học… Chúng tôi cho rằng, đã có quá nhiều loại phí cũng như lệ phí.
Hy vọng rằng, Luật Phí và Lệ phí được ban hành thì các cấp HĐND và các đại biểu Quốc hội sẽ tích cực giám sát làm sao giảm tối đa các loại phí, lệ phí, đỡ gánh nặng cho bà con nhân dân”.
Nhiều đối tượng được miễn giảm
Luật Phí, Lệ phí quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức trong quản lý phí