Gặp cựu binh pháo binh Hoàng Vân, nghe kể chuyện Hò héo pháo

Gặp cựu binh pháo binh Hoàng Vân, nghe kể chuyện Hò héo pháo

Thứ 4, 29/06/2016 | 16:19
0
Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Binh chủng Pháo binh anh hùng (29/6), chúng tôi đã có cơ hội được tác giả của bài ca huyền thoại Hò kéo pháo, nhạc sĩ Hoàng Vân.

Qua thông tin của một số bạn bè động nghiệp, tôi tìm đến căn nhà nhỏ của nhạc sĩ Hoàng Vân ở số 14 hàng Thùng, Hà Nội. Do chưa có lịch hẹn trước với phóng viên, nên sự xuất hiện của tôi làm ông hơi bất ngờ. Đã bước vào tuổi xưa nay hiếm, nên sức khỏe của ông hiện khá yếu, ông cũng chia sẻ cho tôi: “Tôi đã nằm viện nhiều năm nay do bệnh tuổi già. Bác sĩ đã cho tôi về nhà nhưng với yêu cầu cần nghỉ ngơi và tuyệt đối không làm việc”.

Nhưng khi tôi ngỏ lời hỏi: “Được biết ông từng là một cựu chiến binh của Binh chủng Pháo binh, là tác giả của bài ca đi vào tâm thức mỗi người dân Việt Nam – Hò kéo pháo. Con rất mong ông có thể giành thời gian chia sẻ với bạn đọc về kỷ niệm ông cho ra đời tác phẩm lịch sử này”. Nhạc sĩ Hoàng Vân bày tỏ sự xúc động, cảm xúc mãnh liệt khi ông viết Hò kéo pháo ngay trên chiến trường Điện Biên năm nào.

Xã hội - Gặp cựu binh pháo binh Hoàng Vân, nghe kể chuyện Hò héo pháo

Dù rất mệt nhưng nhạc sĩ Hoàng Vân vẫn cố gắng kể, miêu tả một cách sinh động

“Khi viết nên tác phẩm này, tôi chưa phải là nhạc sĩ, mà đang khoác màu áo lính, là Đại đội trưởng Đại đội Độc lập, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312. Do thông thạo nhiều ngoại ngữ tôi được điều động tham gia công tác ở Ban Địch vận, rồi sau được điều lên tổ công tác của Ban chỉ huy Mặt trận. Tổ công tác gồm những cán bộ, chiến sĩ được tuyển chọn ở các Đại đoàn với nhiệm vụ cơ động, sẵn sàng nhận và thực hiện mọi nhiệm vụ theo yêu cầu của mặt trận. Chúng tôi lúc đó là những chàng trai Hà Thành, tôi khi đó mới chỉ 23 tuổi, rất là trẻ, nhưng không phải xoàng đâu”, đôi mắt nhạc sĩ ánh lên niềm vui khi nhớ lại.

“Tôi vẫn nhớ, những ngày đầu tháng 12-1953, tại mặt trận Điện Biên Phủ, do lực lượng địch chưa được tăng cường, trận địa phòng ngự của chúng mới được xây dựng chưa ổn định và kiên cố, đang ở cấp độ trận địa dã chiến, nên Bộ Chính trị và Tổng Quân ủy đã hạ quyết tâm tập trung lực lượng để tiêu diệt quân thù. Đại tướng Võ Nguyên G

Cùng chuyên mục

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.