Gặp người đàn ông 40 tuổi chạy bộ xuyên Việt

Gặp người đàn ông 40 tuổi chạy bộ xuyên Việt

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 6, 27/10/2017 | 17:16
0
Hành trình xuyên Việt với tổng quãng đường dự kiến 1.868km, thế nhưng anh Nguyễn Trung Kiên lại tự đặt mục tiêu hoàn thành chỉ từ 25 – 28 ngày, tức là trung bình khoảng 70km/ngày.

Ngày 27/10, anh Nguyễn Trung Kiên (40 tuổi), trú tại Hà Nội tiếp tục hành trình chạy xuyên Việt từ TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, đích đến tiếp theo sẽ là huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Được biết, anh Kiên bắt đầu xuất phát vào lúc 5h ngày 22/10, tại Bưu điện bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội và đích đến là Dinh Độc Lập tại TP.Hồ Chí Minh. Tổng quãng đường dự kiến là 1.868km.

Xã hội - Gặp người đàn ông 40 tuổi chạy bộ xuyên Việt

Những bước chạy của anh Kiên trên đất Nghệ An.

Anh Kiên cho biết, đây là ngày thứ 5 trong quãng đường xuyên Việt của mình: “Hành trình được thực hiện dự kiến là 25 ngày và tối đa 28 ngày chạy liên tục, như vậy ngày chạy nhiều sẽ là 85km và ngày chạy ít là 66km. Tôi quyết tâm thực hiện việc chạy bộ xuyên Việt với thời gian kỷ lục từ trước đến nay chưa ai làm được”.

Được biết, từ trước đến nay đã có một người thực hiện việc chạy xuyên Việt, nhưng phần lớn đều là những nam thanh niên trẻ khỏe. Vì vậy, khi biết được việc người đàn ông 40 tuổi này có ý định chạy xuyên Việt thì có nhiều người đã rất ngạc nhiên. Bởi vào độ tuổi này thì phần lớn mọi người đều có công việc ổn định, một gia đình yên ấm.

“Tôi là một người đam mê chạy bộ và thường xuyên đặt ra những mục tiêu để rèn luyện bản thân. Có thể mọi người sẽ bất ngờ, nhưng đối với gia đình và bạn bè thì không, họ đã ủng hộ để tôi thực hiện hành trình này”, anh Kiên cho biết. 

Mục đích của anh Kiên không phải để khoe mẽ hay nổi tiếng, đơn giản là anh muốn được thử thách khả năng của mình, hướng về sức khỏe cho cuộc sống hạnh phúc, đồng thời để xóa đi những thành kiến “Người Việt đứng top 10 nước lười vận động nhất thế giới”.

Tuy là nói vậy, nhưng để chuẩn bị cho quá trình chạy xuyên Việt, anh Kiên đã phải kêu gọi mọi người giúp đỡ, nhất là tìm người đồng hành cùng chuyến đi của mình. Người bạn có nhiệm vụ đi xe máy chở đồ đạc tiền trạm trước, lo bữa ăn và cả động viên tinh thần cho anh Kiên trong suốt chặng đường dài.

Xã hội - Gặp người đàn ông 40 tuổi chạy bộ xuyên Việt (Hình 2).

Món quà nhỏ của bạn bè động viên anh Kiên tiếp tục hành trình.

Theo anh Kiên, mỗi khi chán nản, nhận được điện thoại của bạn bè, người thân hỏi thăm hay món quà bất ngờ từ những người mới quen, anh càng có thêm quyết tâm hoàn thành hành trình.

“Tối qua tôi tới TP.Vinh và lập tức được nhiều bạn bè cũ cùng trường đại học tiếp đón. Đây là động lực để tôi tiếp tục cố gắng chặng đường phía trước. Cuộc sống luôn là thử thách và tôi chấp nhận đương đầu”, anh Kiên nói.

Dù rằng có những người còn hồ nghi về tính khả thi của hành trình, anh Kiên chỉ cười và khẳng định “Hãy chờ thời gian sẽ trả lời tất cả”.

Chàng trai 9X tiết lộ lý do không thi đại học để đạp xe xuyên Việt

Chủ nhật, 08/10/2017 | 18:30
Tốt nghiệp cấp 3, không lựa chọn thi đại học như những đám bạn đồng trang lứa, chàng trai 9X lại lựa chọn đạp xe xuyên Việt khiến gia đình ngỡ ngàng.

Cuộc thi chạy thang bộ chinh phục đỉnh cao tại tòa nhà cao nhất TP. Hồ Chí Minh

Thứ 7, 16/09/2017 | 07:29
Ngày 14/9/2017 - Tháp tài chính Bitexco - tòa nhà cao nhất tại TP. Hồ Chí Minh sẽ một lần nữa trở thành đơn vị đăng cai cuộc thi chạy thang bộ lên tòa nhà cao tầng với tên gọi “HCMC SKYRUN” do Sporting Republic tổ chức. Sự kiện sẽ chính thức diễn ra vào Chủ nhật, ngày 29/10/2017 tới đây.

9X đạp xe xuyên Việt với chi phí 5 triệu đồng gây tranh cãi

Thứ 7, 26/08/2017 | 18:00
Với chi phí 5 triệu đồng, chàng trai Nguyễn Thành Luân (SN 1995, Quảng Trị) đã quyết định đạp xe xuyên Việt. Tuy nhiên, số chi phí này cũng vấp phải nhiều sự tranh cãi của cộng đồng mạng.
Cùng tác giả

Nghệ An: Nâng chất lượng lao động để giải quyết tình trạng thất nghiệp

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:00
Ngoài việc doanh nghiệp gặp khó khăn thì mặt bằng trình độ tay nghề còn thấp đã dẫn đến tình trạng nhiều người lao động phải nghỉ việc.

Đề xuất phạt 180 triệu đồng đối với doanh nghiệp xâm phạm di tích quốc gia

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:42
Một công ty đã có hành vi múc đất đá trái phép tại di tích quốc gia Lèn Hai Vai; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích với khối lượng đào múc trên 50m3.

Đốc thúc tiến độ triển khai công trình đường dây 500kV mạch 3

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:45
Đường dây 500kV mạch 3 là dự án trọng điểm, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia nên cần tập trung cả hệ thống chính trị để hoàn thành.

“Gỡ khó” cho khu xử lý rác quá tải, gây ô nhiễm nghiêm trọng ở Nghệ An

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:30
Mặc dù có nhiều bãi rác thải nhưng cho đến nay hầu hết đang trong tình trạng quá tải, công nghệ xử lý lạc hậu nên dẫn đến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

“Chiến lược” đầu tư phát triển du lịch cộng đồng Nghệ An

Thứ 7, 23/03/2024 | 12:04
Mặc dù có nhiều tiềm năng, tuy nhiên du lịch cộng đồng ở Nghệ An vẫn mang tính tự phát, nhỏ lẻ,… vì vậy chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng.