Tiếp tục diễn biến về hàng loạt cột điện gãy đổ bất thường sau mưa bão tại Hà Nam, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Hữu Đạt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam - đơn vị chịu ảnh hưởng nhiều từ sự việc này.
Hàng loạt cột điện gãy bất thường ở Hà Nam
Ông Đạt thừa nhận về tình trạng cột điện gãy đổ hàng loạt thời gian qua trên địa bàn tỉnh, đặc biệt ở một số huyện như Lý Nhân. Theo ông, nguyên nhân do phần lớn các cột điện ở đây xây dựng lâu năm nên xuống cấp. Bên cạnh đó, do nhu cầu sản xuất và sinh hoạt ngày càng cao, số lượng đường dây mắc trên những cột điện này càng nhiều dẫn đến tình trạng quá tải. Vì vậy, khi mưa bão, các cột điện này dễ đổ, gãy.
Bên cạnh các cột điện cũ, xây dựng lâu năm bị gãy, đổ do xuống cấp, ông Đạt cũng cho rằng, nếu trong số đó có những cột điện mới xây dựng trong thời gian gần đây mà bị gãy đôi, đổ rạp thì phải xem xét lại chất lượng công trình. Hiện, ông cũng chưa nắm được cụ thể có bao nhiêu cột điện cũ, mới bị gãy, đổ trong đợt mưa bão vừa qua.
TS Nguyễn Hữu Đạt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam
Đánh giá về tình hình cấp điện sau mưa bão tại Hà Nam, ông Đạt cho biết thêm, mặc dù bị ảnh hưởng nhiều bởi việc hàng loạt cột điện gãy, đổ gây mất điện trên diện rộng, nhưng ngay sau đó, điện lực Hà Nam đã nhanh chóng khắc phục sự cố, tạo điều kiện tốt nhất cho Sở Nông nghiệp và bà con nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão.
Đặc biệt, đối với lĩnh vực nông nghiệp, sau lũ, Hà Nam có tới hơn 28.000 ha lúa ngập trong nước, nếu xử lý không tốt sẽ mất trắng. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau mưa, đến ngày 5/8, lượng lúa mất trắng chỉ còn 700 ha, số còn lại đã được cứu thoát “thần kỳ”.