Giả danh cảnh sát lừa cả tiền lẫn tình

Giả danh cảnh sát lừa cả tiền lẫn tình

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
0
Ngay trong buổi gặp mặt giao tiền, sau khi đi uống nước, dạo phố, ăn cơm, đối tượng tỏ ra mệt mỏi và đã rủ T. vào nhà nghỉ rồi cưỡng dâm chị.

Ngày 6/6, chị Nguyễn Thị T., trú tại TX Cẩm Phả đến trình báo tại Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Quảng Ninh về việc chị bị một đối tượng giả danh cảnh sát kinh tế đến lừa đảo chiếm đoạt tiền và sau đó tên này còn cưỡng dâm chị T.

Đối tượng Bùi Mạnh Hùng tại cơ quan điều tra

Theo đơn trình báo của chị T., cuối tháng 5 vừa qua, qua chat trên điện thoại di động, chị quen một thanh niên có cái "nick” khá ấn tượng là: tinhanhladaiduong (tình anh là đại dương). Thanh niên này giới thiệu tên là Mạnh, công tác ở Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Qua chat, Chị T. chia sẻ với Mạnh rằng chị đã tốt nghiệp chuyên ngành kiểm định chất lượng than của Trường Cao đẳng Nghề mỏ Hồng Cẩm - TKV và đang muốn tìm việc làm. Thấy vậy, Mạnh ba hoa rằng mình có quan hệ rất rộng, lại có chú làm Phó Giám đốc Công ty Kho vận Hòn Gai nên có thể giúp T. xin việc làm.

Theo hướng dẫn của Mạnh, chị T. hoàn thiện hồ sơ thủ tục và hai bên hẹn gặp nhau vào sáng 20/5 tại khu vực cầu Kênh Liêm, TP Hạ Long.

Tại điểm hẹn gặp, chị T. đã giao hồ sơ và 14 triệu đồng theo yêu cầu của đối tượng.

Sau hôm đó, nhiều lần lên mạng chờ thông tin và thấy anh chàng với "nick” tinhanhladaidương lặn mất tăm, không thể liên lạc được, lúc này chị T. mới biết mình bị lừa.

Tại cơ quan Công an, chị T. còn tố cáo đã bị đối tượng cưỡng dâm ngay trong lần đầu hẹn gặp. Chị cho biết, sáng 20/5, sau khi đi uống nước, dạo phố, ăn cơm, đối tượng tỏ ra mệt mỏi và đã rủ T. vào nhà nghỉ Hoàng Gia ở TP Hạ Long rồi cưỡng dâm chị.

Ngày 07/06, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm rõ, truy bắt được đối tượng lừa đảo.

Đối tượng là Bùi Mạnh Hùng - 31 tuổi, ĐKTT tại tổ 1, khu 1, phường Hòn Gai, Hạ Long, hiện là công nhân Công ty Kho vận Đá Bạc, TP Uông Bí.

Bước đầu Hùng thừa nhận hành vi giả danh Cảnh sát kinh tế để lừa nạn nhân T.

Hiện nay, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tuệ Tâm

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.