Như báo Người đưa tin đã đưa tin, gia đình cố họa sỹ Tạ Tỵ mới đây đã gửi đơn khởi kiện lên TAND TP.HCM, khởi kiện ông Vũ Xuân Chung và ông Jean-François Hubert vì đã tổ chức bán, triển lãm tranh mạo danh của danh họa này. Trước đó, những bức tranh tại triển lãm Những bức tranh trở về từ châu Âu của nhà sưu tập Vũ Xuân Chung, (diễn ra từ 10-21/7/2016 tại bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM) bị lên án vì là tranh giả, tranh mạo danh.
Sau khi tiếp nhận đơn khởi kiện, TAND TP.HCM đã yêu cầu gia đình cố họa sỹ Tạ Tỵ phải cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ gồm có: xác định giá trị tài sản tranh chấp, giấy chứng tử của ông Tạ Văn Tỵ (tức họa sỹ Tạ Tỵ), chứng cứ chứng minh bức tranh Trừu tượng vẽ vào năm 1951 thuộc quyền sở hữu của ông Tạ Văn Tỵ, chứng cứ chứng minh ông Vũ Xuân Chung có hành vi mạo danh tác giả Tạ Tỵ 52 trên bức tranh Trừu tượng được triển lãm tại bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (từ ngày 10-21/7), chứng cứ chứng minh ông Tạ Văn Tỵ lấy bút danh Tạ Tỵ 52.
Liên quan tới vấn đề này, luật sư Nguyễn Hữu Đức, con rể họa sỹ Tạ Tỵ đồng thời là người được gia đình cố họa sĩ Tạ Tỵ ủy quyền đại diện pháp lý cho biết: “Việc tòa yêu cầu bổ sung chứng cứ chứng minh ông Tạ Văn Tỵ lấy bút danh Tạ Tỵ là không có cơ sở và không cần thiết. Vì theo thông lệ từ trước đến giờ, không ai cấp giấy chứng nhận bút danh cho họa sĩ. Hơn nữa, Tạ Tỵ 52 không phải là một bút danh mà nó bao gồm tên của tác giả và năm sáng tác”.
Bức Trừu tượng thật được họa sỹ Tạ Tỵ vẽ năm 1951
Cũng theo luật sư này, tòa yêu cầu một số điểm khá vô lý. "Thứ nhất là tòa yêu cầu cung cấp chứng cứ chứng minh ông Vũ Xuân Chung mạo danh. Tôi cho rằng, chúng ta chỉ có thể chứng minh hậu quả của hành vi này thôi – tức việc mạo danh chữ ký. Việc này đã có kết luận của hội đồng thẩm định tranh do những họa sỹ hàng đầu Việt Nam đưa ra ngày 19/7 vừa qua. Thứ hai, tòa cũng yêu cầu giấy xác