Gia đình lên tiếng vụ con dâu khai tử bố mẹ chồng

Gia đình lên tiếng vụ con dâu khai tử bố mẹ chồng

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 03/11/2021 | 09:42
0
Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) tạm đình chỉ điều tra vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng có liên quan đến vụ con dâu khai tử bố mẹ chồng dù còn sống.

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa ra Thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng có liên quan đến vụ con dâu khai tử bố mẹ chồng dù còn sống.

Trước đó, hai cụ Đỗ Văn Hợp và Nguyễn Thị An (cùng 89 tuổi) đã làm đơn tố cáo một số cán bộ UBND phường Nhật Tân và cán bộ văn phòng công chứng khi cho rằng những người này làm giả hồ sơ, thực hiện hành vi gian dối, tạo điều kiện cho người con dâu khai tử 2 cụ.

Ngày 19/7, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra, xem xét xử lý các cá nhân có liên quan đến vụ án hy hữu này.

Đến nay, phía cơ quan chức năng đưa ra lý do tạm đình chỉ điều tra vụ án trên để chờ kết quả phiên xét xử vụ việc dân sự đòi đất cho ở nhờ đang được TAND Hà Nội thụ lý giải quyết.

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Đỗ Thị Huyền (con gái của cụ Đỗ Văn Hợp và cụ Nguyễn Thị An) cho biết, bản thân bà và các cụ vô cùng bức xúc khi nhận được Thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của cơ quan công an quận Tây Hồ.

Hồ sơ điều tra - Gia đình lên tiếng vụ con dâu khai tử bố mẹ chồng

Hai cụ Đỗ Văn Hợp và Nguyễn Thị An cùng các con đến tòa đòi công lý.

Gia đình đã chờ đợi trong suốt 7 năm ròng rã, TAND thành phố Hà Nội đã 3 lần thay đổi thẩm phán thụ lý vụ án đòi đất cho ở nhờ. Đến nay cơ quan công an lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra để chờ kết quả giải quyết vụ án dân sự, gia đình tôi cho rằng không có cơ sở”, bà Huyền nói.

Bà Huyền nói tiếp: “Tôi chỉ đề nghị tòa ra một phán quyết bảo vệ ông bà với hai chữ “còn sống” để trả nhân quyền sống cho ông bà. Ông bà giờ tuổi cao sức yếu, không thể cứ theo kiện kéo dài”.

Cũng theo thông tin bà Huyền cung cấp, trong các văn bản cũng như ý chí của hai cụ, từ trước đến nay hai cụ chỉ cho gia đình con trai là Đỗ Mạnh Tiến ở cùng chứ chưa hề sang tên sổ đỏ cho con. Do bị bệnh hiểm nghèo, ông Tiến mất sớm. Sau đó, bà V. (vợ ông Tiến) bí mật đến phòng Công chứng số 3 Hà Nội kê khai giấy tờ và làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế gồm một nửa quyền sở hữu nhà và một nửa quyền sử dụng đất. Các thủ tục trên được 2 người con gái đồng thuận. Điều đáng nói ở đây, dù bố mẹ chồng bà V. vẫn đang còn sống nhưng bà V. lại khai 2 cụ là đã chết để được nhận số tài sản trên.

Tại văn bản số 239 của UBND phường Nhật Tân ngày 22/7/2019 về việc cung cấp thông tin thửa đất của gia đình ông Đỗ Văn Hợp cũng thể hiện: “Qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại UBND phường thì tờ bản đồ số 19 thửa đất số 70a và thừa đất số 70 bản đồ và sổ mục kê năm 1995 không có tên ông Đỗ Mạnh Tiến”.

“Thông tin, chứng cứ rõ ràng, người vẫn sống nhưng chỉ vì phục vụ mục đích cá nhân mà một số người lợi dụng chức vụ cố tình đổi trắng thay đen. Gia đình tôi mong muốn pháp luật sớm được thực thi, trả lại quyền và lợi ích hợp pháp cho hại cụ”, cô Huyền bức xúc nói.

Sau khi nhận được thông báo tạm đình chỉ điều tra, bà Huyền cho biết, hai cụ Đỗ Văn Hợp và Nguyễn Thị An đã ngay lập tức có đơn đề nghị TAND Tp.Hà Nội tiếp tục giải quyết vụ án dân sự Tranh chấp đòi nhà cho ở nhờ mà hai cụ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Trong đơn, các cụ đề nghị Quý tòa án tiếp tục giải quyết vụ án dân sự nêu trên và sớm đưa vụ án ra xét xử theo quy định pháp luật để hủy bỏ thông báo về việc khai nhận di sản ngày 04/07/2006 của Phòng công chứng số 3 thành phố Hà Nội, trong đó có nội dung “cha mẹ của anh Đỗ Mạnh Tiến đã chết”. Đồng thời hủy bỏ các hợp đồng mua bán nhà để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của vợ chồng cụ Hợp.

Đà Nẵng: Triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ ngày 2/11

Chủ nhật, 31/10/2021 | 19:02
Từ ngày 2/11, Đà Nẵng sẽ triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho các đối tượng trẻ em, kể cả trẻ người nước ngoài sống trên địa bàn thành phố.

Khởi tố bác sĩ thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 3, 07/09/2021 | 18:36
Bác sĩ Lê Hữu Phước bị khởi tố do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Kiểm điểm một số cá nhân thiếu trách nhiệm giám sát tại khu cách ly

Thứ 6, 06/08/2021 | 09:30
Dù mới về từ tâm dịch nhưng các công dân này vẫn chủ quan, đi lại trong khuôn viên, thậm chí còn tự do ra gặp người nhà.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.