Gia Lai: 4 đối tượng khai thác trái phép hơn 84m3 gỗ ra đầu thú

Gia Lai: 4 đối tượng khai thác trái phép hơn 84m3 gỗ ra đầu thú

Hồ Hải Nam
Thứ 4, 01/12/2021 | 09:59
0
Biết lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ phá rừng trái phép, sau nhiều ngày lẩn trốn, 4 đối tượng có liên quan đến cơ quan công an đầu thú.

Tối ngày 30/11, Trung tá Trần Đình Hùng, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Gia Lai cho biết, quá trình điều tra, cơ quan công an xác định được nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc khai thác hơn 84m3 gỗ trái phép tại lâm phần của Công ty TNHH MTV lâm nghiệm Ia Pa, huyện Kông Chro.

Biết hành vi khai thác gỗ trái phép bị bại lộ, nên các đối tượng có liên quan bỏ trốn. Sau nhiều ngày lẩn trốn, biết không thể thoát tội 4 đối tượng liên quan đến hành vi khai thác gỗ trái phép gồm: Lê Thanh (29 tuổi), Nguyễn Long Kỳ (37 tuổi), Lê Đức Hòa (41 tuổi), Trần Văn Trọng (28 tuổi) cùng trú tại xã Hà Tam, huyện Đắk Pơ đã đến cơ quan công an đầu thú.

An ninh - Hình sự - Gia Lai: 4 đối tượng khai thác trái phép hơn 84m3 gỗ ra đầu thú

Hiện trường vụ phá rừng.

Tại cơ quan công an, cả 4 đối tượng đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Theo đó, các đối tượng khai nhận vào rừng chọn những cây gỗ lớn cưa hạ dùng xe độ chế chở về bán cho người có nhu cầu lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Theo Trung tá Trần Đình Hùng, các đối tượng khai thác gỗ hoạt động rất ma mãnh, luôn luôn có người cảnh giới tại các ngả đường vào rừng. Do đó, để có thể tiếp cận được hiện trường, cũng như xác minh được các đối tượng, lực lượng trinh sát phải bí mật vào rừng theo dõi một thời gian dài.

An ninh - Hình sự - Gia Lai: 4 đối tượng khai thác trái phép hơn 84m3 gỗ ra đầu thú (Hình 2).

Những gốc cây cổ thủ có tuổi đời hàng trăm năm bị đốn hạ.

Trước đó, các trinh sát Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Gia Lai phát hiện một số đối tượng đã mở các đường mòn từ xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, cắt núi Chư Krêy để vào lô 7, 15, 17, khoảnh 2, lô 2, khoảnh 4 và lô 5, 6, khoảnh 6 của tiểu khu 734  khai thác gỗ trái phép. 

Tại đây, các đối tượng cắt hạ 12 cây gỗ đường kính từ 80 cm đến hơn 1 m bị cắt hạ, gồm các chủng loại: bời lời, kháo, xoan mộc, cáng lò, sến, tổng khối lượng bị thiệt hại là 84,93 m3. Qua đo đếm, lực lượng chức năng xác định có 62 m3 gỗ bị các đối tượng đưa ra khỏi rừng, tại hiện trường chỉ còn lại ván bìa, gỗ cành ngọn, với khối lượng là 22,93 m3.

An ninh - Hình sự - Gia Lai: 4 đối tượng khai thác trái phép hơn 84m3 gỗ ra đầu thú (Hình 3).

Gỗ lậu sau khi khai thác trái phép các đối tượng chở về nhà gia công thành phẩm bán cho những người có nhu cầu lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Sau khi nắm được thông tin, ông Võ Nguyên Nam, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai chỉ đạo các lực lượng gồm: Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia Pa và UBND xã Chư Krêy phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường tiến hành kiểm tra.  

Trong sáng ngày 30/11, ông Kpă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký Công văn số 1945/UBND-NL. Trong đó nêu rõ, Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Kông Chro tiến hành điều tra, xác định đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định. Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Kông Chro chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng, đất rừng xảy ra trên địa bàn.

Yêu cầu Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Kông Chro, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa, các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 20/12.

Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng phá rừng huyện Mang Yang

Thứ 5, 18/11/2021 | 19:59
Sau thời gian điều tra, Công an huyện Mang Yang tiến hành khởi tố 2 đối tượng phá rừng, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Phát hiện "lâm tặc" cưa hạ gỗ hương, Hạt Kiểm lâm "giấu" UBND huyện

Thứ 6, 12/11/2021 | 13:21
Dù phát hiện “lâm tặc” khai thác gỗ hương trái phép trong Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh khối lượng hơn 23m3 nhưng Hạt Kiểm lâm huyện Kbang không báo cáo huyện.

Phát hiện vụ buôn lậu gỗ và đá quý trị giá trên 29 tỷ đồng

Thứ 2, 27/09/2021 | 15:36
Kiểm tra các xe container qua cửa khẩu La Lay, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện gần 11.000 kg đá quý được cất giấu trong vách ngăn bí mật.
Cùng tác giả

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.
Cùng chuyên mục

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.