Gia Lai: Bắt quả tang công ty khai thác trái phép hàng nghìn m3 đất

Gia Lai: Bắt quả tang công ty khai thác trái phép hàng nghìn m3 đất

Hồ Hải Nam
Thứ 4, 23/11/2022 | 18:07
0
Lực lượng chức năng xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai bắt quả tang một đơn vị khai thác trái phép 3.000m3 đất.

Ông Hoàng Văn Long, Phó chủ tịch UBND xã Ia Lâu cho biết: “Liên quan đến việc bắt quả tang Công ty TNHH Hòa Phát Năm khai thác trái phép 3.000m3 đất, xã đã lập biên bản, đề xuất huyện xử phạt theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi nắm được thông tin, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Gia Lai đã xuống kiểm tra, nắm bắt tình hình”.

Theo ông Long, khối lượng đất mà công ty khai thác trái phép lớn vượt quá thẩm quyền của xã. Xã đã có văn bản báo cáo lên UBND huyện. Huyện có văn bản mời các bên liên quan ngày 24/11 có mặt tại huyện để làm việc.

Môi trường - Gia Lai: Bắt quả tang công ty khai thác trái phép hàng nghìn m3 đất

Tại hiện trường lực lượng xã Ia Lâu bắt quả tang 1 máy xúc đang hoạt động, 3 xe ben có hành vi chở đất trái phép.

Cũng theo ông Long, trước đó xã nhận được phản ánh của người dân về việc Công ty TNHH Hòa Phát Năm - chủ đầu tư dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao (dự án trang trại chăn nuôi heo Hòa Phát Năm) tại làng Tu, xã Ia Lâu, đang có hành vi khai thác đất trái phép nên cử lực lượng vào hiện trường để kiểm tra.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra phát hiện 1 chiếc máy múc nhãn hiệu Hitachi đang tiến hành múc đất, bên cạnh đó có 3 chiếc xe nhãn hiệu Kamaz thay phiên nhau vận chuyển đất từ vị trí khai thác ra ngoài khu vực để san lấp nền cho một dự án khác gần đó, là trái quy định của pháp luật.

Theo ông Long, tại thời điểm kiếm tra, vị trí khai thác đất trái phép mà doanh nghiệp đã tự ý khai thác có chiều rộng trung bình khoảng 13m, chiều dài khoảng 42m, độ sâu trung bình khoảng 1,3m. Tổng khối lượng đất khai thác ước tính khoảng gần 3.000m3 .

Môi trường - Gia Lai: Bắt quả tang công ty khai thác trái phép hàng nghìn m3 đất (Hình 2).

Xe ben chở đất ra bên ngoài san lấp mặt bằng cho một dự án khác.

UBND xã Ia Lâu đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản theo Nghị định 36/2020/ NĐ-CP và tạm đình chỉ thi công, chờ cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, quá trình xác thực hiện nhiệm ông Võ Anh Sơn, Phó Ban quản lý, Trưởng ban điều hành dự án của Công ty TNHH Hòa Phát Năm không hợp tác, không ký biên bản. Ông Sơn đưa ưa ra lý do: “Các anh không được quyền đình chỉ thi công của người ta, trong dự án của người ta, người ta muốn làm gì người ta làm”.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Sơn cho biết, chỉ thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo công ty, lấy phần đất thừa tại dự án trang trại chăn nuôi Hòa Phát Năm vận chuyển sang để san lấp nền tại dự án trang trại chăn nuôi Hòa Phát Hai.

Cả 2 dự án trang trại chăn nuôi Hòa Phát Năm và Hòa Phát Hai của công ty đều cùng một chủ đầu tư.

"Việc đào đất thừa ở dự án này để tạo những hồ Bioga, hồ xử lý nước thải… Toàn bộ dự án này đang thừa 58.000m3. Đó là đất thừa không có mặt bằng để chở tập kết ra ngoài. Trong khi đó, 2 dự án cùng một chủ đầu tư về mặt pháp lý nên chúng tôi đào đất thừa từ dự án này qua san lấp dự án kia là đúng", ông Sơn nói.

Môi trường - Gia Lai: Bắt quả tang công ty khai thác trái phép hàng nghìn m3 đất (Hình 3).

Ông Võ Anh Sơn (áo cam giữa) Phó Ban quản lý, Trưởng ban điều hành dự án trang trại chăn nuôi heo Hòa Phát Năm không ký biên bản, không hợp tác với cơ quan chức năng.

Theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin, dự án trang trại chăn nuôi heo Hòa Phát Năm được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định 412 ngày 9/7/2021, do Công ty TNHH Hòa Phát Năm làm chủ đầu tư, ông Trần Hùng Dũng là người đại diện pháp luật.

Dự kiến, tổng vốn đầu tư của dự án là 80 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 20 tỷ đồng, vốn huy động 60 tỷ đồng. Diện tích đất sử dụng cho dự án hơn 335.95m2, trong đó tổng diện tích xây dựng gần 46.000m2. Theo công suất thiết kế, dự án có quy mô chăn nuôi 5.000 con heo nái và 160 con heo nọc.

 

Điện Bàn, Quảng Nam: Hoạt động khoáng sản trái phép, Chủ tịch xã, phường chịu trách nhiệm

Chủ nhật, 13/11/2022 | 07:00
Ngày 12/11, ông Trần Úc, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Vụ khai thác trái phép 4000m3 đất ở Kon Tum: Xử phạt 2 cá nhân

Thứ 7, 14/05/2022 | 19:09
2 cá nhân có hành vi khai thác hàng nghìn m3 đất trái phép bị xử phạt hàng chục triệu đồng, phải khắc phục lại đúng hiện trạng ban đầu.

Kon Tum: Lúng túng khi xử lý đối tượng san đồi khai thác đất trái phép

Thứ 3, 19/04/2022 | 07:00
Một quả đồi bị san ủi, khai thác trái phép hơn 4000m3 đất nhưng chính quyền địa phương “lúng túng” chưa xác minh, xử lý được người vi phạm.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.