Gia Lai: Đột nhập công trường khai thác đá trái phép

Gia Lai: Đột nhập công trường khai thác đá trái phép

Hồ Hải Nam
Thứ 2, 05/12/2022 | 19:48
0
Vị trí khai thác đá trái phép nằm ngay sau lưng UBND xã, hàng chục công nhân đang làng việc, xe cộ ra vào tấp nập những chính quyền xã không hề hay biết.

Công trường nằm cạnh UBND xã

Ngày 5/12, phản ánh với Người Đưa Tin, một người dân địa phương cho biết, tại khu vực xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai tái diễn tình trạng khai thác đá trái phép.

Người này cho biết, dù vị trí khai thác đá trái phép nằm gần trụ sở UBND xã, nhưng tại đây hàng ngày có đến hàng chục công nhân khai thác, đập đá tại chỗ, xe liên tục chạy vào vận chuyển đá đi tiêu thụ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, PV có mặt tại xã Ia Yok để ghi nhận. Lần theo vệt bánh xe tại tuyến đường nằm ngay cạnh tường rào trụ sở UBND xã PV di chuyển khoảng 1km thì tiếp cận được vị trí khai thác đá trái phép.

Theo ghi nhận của PV, nơi này như một công trường khai thác đá được cấp phép. Đứng trên cao quan sát xuống, PV đếm có 10 công nhân đang miệt mài đập đá.

Bên cạnh, là chiếc máy xúc đào sâu xuống đất để múc đá lên. Trên bề mặt là nhiều tảng đá lớn, có đến hàng chục khối được đào bới dưới đất sâu tập kết tại đây.

Môi trường - Gia Lai: Đột nhập công trường khai thác đá trái phép

Vị trí khai thác đá trái phép.

Trò chuyện với PV, ông Trần Văn M., 45 tuổi, ngụ huyện Chư Pah, đang làm tại đây cho biết: “Vụ mùa cà phê vừa khép lại, không có việc làm, hai vợ chồng được một người tên Thanh (chủ bãi đá) thuê sang đây đập đá. Tiền công ông Thanh giao khoán theo chỉ tiêu thù lao là 1.500 đồng/ viên đá chẻ. Vợ chồng tôi qua bãi đá này mới làm được 3 ngày, bình quân mỗi người được 200 nghìn đồng/ ngày”.

Bà Lê Thị T., 40 tuổi, ngụ huyện Chư Pah cho biết: “Hầu hết những người đang làm công ở đây đi theo cặp, vợ và chồng. Hiện tại, có 10 người đang làm việc, sáng mọi người đùm cơm đi ăn trưa và làm đến chiều mới về.

Một viên đá đập ra, bốc lên xe chở đi chúng tôi được trả công 1.500 đồng/cục. Bình quân có 10 người đập, chiều lại khoảng 4 xe ben vào chở đá đi tiêu thụ. Không có việc làm, có người thuê chúng tôi bỏ sức đi kiếm thêm vài đồng về lo con cái ăn học, trang trải dịp Tết sắp đến. Thật ra chúng tôi chẳng biết bãi đá này được cấp phép hay không”.

Xã không nắm được vụ việc

Theo quan sát của PV, từ vị trí khai thác, để vận chuyển được đá ra ngoài tiêu thụ phải đi qua con đường sát bên cạnh tường rào trụ sở UBND xã. Hàng ngày, công nhân vào bãi làm việc, xe ben vào chở đá ra liên tục nhưng chính quyền xã không hay biết.

Ngay sau khi ghi nhận hiện trường, PV thông tin vụ việc đến lãnh đạo UBND xã Ia Yok. Khoảng 10 phút sau, tổ công tác của xã có mặt tại hiện trường để lập biên bản.

Môi trường - Gia Lai: Đột nhập công trường khai thác đá trái phép (Hình 2).

Sau khi nhận được thông tin phóng viên phản ánh, Chủ tịch UBND xã Ia Yok đã có mặt tại hiện trường lập biên bản xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, trao đổi với PV, ông Hồ Việt Bắc, Chủ tịch UBND xã Ia Yok, huyện Ia Grai cho biết: “Tôi không ngờ vị trí đá khai thác trái phép lại quy mô lớn như thế này, thật sự xã không nắm được.

Ở xã cán bộ thiếu, một mình tôi quản lý không hết việc, nhưng dù sao để xảy ra sai phạm này xã xin nhận trách nhiệm. Số lượng đá khai thác trái phép tại hiện trường lớn, vượt thẩm quyền xử lý của xã, do đó xã sẽ tiến hành đo đếm, lập biên bản báo cáo huyện".

Theo ông Bắc, trước đây tại vị trí này xã đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện máy móc, xử phạt hành chính với ông Tùng có hành vi khai thác trái phép.

Thế nhưng, ông Tùng không chấp hành, giờ lại tiếp tục đưa máy móc vào khai thác trái phép. Lần này, xã tiến hành đo đếm, lập biên bản và kiên quyết xử lý thật nghiêm.  

Các mỏ khai thác khoáng sản nếu để xảy ra tai nạn lao động sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

Thứ 5, 20/10/2022 | 16:07
Đó là nội dung trong văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi các đơn vị tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lâm Đồng: Khai thác đá trái phép xuất hiện nhiều nơi trên địa bàn xã Phi Tô

Thứ 3, 26/07/2022 | 20:33
Những quả đồi bị băm nát để khai thác đá, hàng loạt công trường ngang nhiên hoạt động, đồi núi bị biến dạng, sạt lở nghiêm trọng tại xã Phi Tô, huyện Lâm Hà..

Vụ “đại công trường” đá "lậu": Kiểm tra nhà máy đá Granite Tú Mai

Thứ 3, 24/05/2022 | 14:37
Cơ quan chức năng kiểm tra, xác định "đầu vào" trữ lượng đá "lậu" tại nhà máy đá Granite Tú Mai. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm, bao che sai phạm của cán bộ xã.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...