Gia Lai: Được giá mất mùa, người nuôi ong tiếc rẻ

Gia Lai: Được giá mất mùa, người nuôi ong tiếc rẻ

Thứ 6, 15/05/2015 | 10:57
0
Năm 2015, nhiều hộ dân nuôi ong lấy mật ở Gia Lai rơi vào cảnh được giá mất mùa. Chưa bao giờ giá mật ong cao như năm nay, nhưng nhiều người nuôi ong đành tiếc rẻ vì không có mật để bán.

Với lợi thế về mặt địa lý là vùng cao nguyên rộng lớn, bạt ngàn rừng cao su, cây cà phê và cây ăn quả, Gia Lai nhanh chóng trở thành tỉnh có nghề nuôi ong lấy mật lớn của cả nước. Ước tính năm 2015, Gia lai có khoảng 150.000 - 170.000 đàn ong nuôi, cho sản lượng vào tầm khoảng 6.000 tấn mật.

Mùa thu hoạch mật trên địa bàn tỉnh cơ bản đã gần xong. Mặc dù, giá mật đang ở mức cao, dao động trên dưới 46.000/kg mật, nhưng niềm vui của người nuôi ong trên địa bàn tỉnh không được trọn vẹn bởi điệp khúc “ được giá mất mùa ”.

Trò chuyện với ông Nguyễn Văn Minh, trú ở phường Thống Nhất, TP Plieku ( Gia Lai ), được biết, ông đã gắn bó với nghề nuôi ong lấy mật được hơn 30 năm. Năm nay, sản lượng mật thu được ở gia đình ông giảm 1/3 so với năm trước đó. Riêng đàn ong năm 2014, gia đình ông Minh có 500 đàn, đến năm 2015 chỉ còn 300 đàn. Đây là năm mất mùa mật lớn nhất trong vòng 10 năm trở lại đây của gia đình.

Kinh doanh - Gia Lai: Được giá mất mùa, người nuôi ong tiếc rẻ

Năm 2015, mật ong được giá nhưng người nuôi ong lại không có mật bán do mất mùa

Không chỉ riêng gì gia đình anh Minh, mà nhiều hộ nuôi ong khắp các địa bàn trong tỉnh cũng đều chung cảnh ngộ này. Chủ cơ sở nuôi ong Hữu Sự ở đường Phạm Văn Đồng, TP Pleiku cho biết, chị vừa thuê xe đưa đàn ong của mình ra Nghệ An. Ba năm nay, cứ đến mùa mưa ở Tây Nguyên là chị đưa ong đi các tỉnh miền Trung có khí hậu nắng, để đàn ong được nuôi dưỡng tốt hơn. Năm nay, sản lượng mật của cơ sở chị cũng giảm sút đáng kể. Mặc dù giá cao nhưng không bù lại được việc mật ong mất mùa .

Kinh doanh - Gia Lai: Được giá mất mùa, người nuôi ong tiếc rẻ (Hình 2).

Nghề nuôi ong giúp nhiều hộ thoát nghèo nhưng phát triển chưa bền vững

Lý giải cho việc sản lượng từ nghề nuôi ong lấy mật ở Gia Lai sụt giảm k

Cùng chuyên mục

Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:11
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.