Gia Lai: Xích mích khi chơi bầu cua, kẻ mất mạng, người vào tù

Gia Lai: Xích mích khi chơi bầu cua, kẻ mất mạng, người vào tù

Thứ 3, 28/07/2015 | 15:46
0
Mâu thuẫn trong lúc đặt tiền cược chơi bầu cua, Nguyễn Đình Duẫn (SN 1962), trú tại huyện Krông Pa (Gia Lai) đã dùng dao đâm khiến 3 thanh niên thương vong.

Tin tức theo hồ sơ vụ án, vào ngày 29/12/2014, tại xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa (Gia Lai), Nguyễn Đình Duẫn chơi bầu cua bằng hình thức ăn tiền với nhóm thanh niên trong xã.

Chơi được một lúc, giữa Duẫn và Trần Thái Hiếu xảy ra mâu thuẫn trong lúc đặt tiền cược . Thấy vậy, Ksor Sôn (SN 1991), trú tại xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa cũng đang chơi bầu cua xông vào dùng tay, chân đánh Duẫn, khiến ông này ngã xuống đất.

Tức giận vì bị đánh nên ông Duẫn dù bước sang tuổi 52 vẫn quyết ăn thua với nhóm trai làng thế hệ 9X. Duẫn lấy 1 con dao bấm để sẵn trong cốp xe chạy vào đâm Ksor Sôn 3 phát, trong đó có 1 phát trúng ngực, khiến anh Sôn gục xuống đất.

Pháp luật - Gia Lai: Xích mích khi chơi bầu cua, kẻ mất mạng, người vào tù

Bị cáo Nguyễn Đình Duẫn tại tòa

Thấy vậy, Hiếu và bạn là Quốc Khánh chạy vào can ngăn cũng bị Duẫn đâm gục. Lúc này, nhóm thanh niên trai làng dùng gậy đuổi theo Duẫn để đánh.

Ngay sau đó, ba thanh niên bị thương được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Ksor Sôn đã tử vong sau khi nhập viện. Hiếu và Khánh bị thương nặng.

Sau khi gây án, đến ngày 30/12/2014, Duẫn ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Phía gia đình Duẫn đã bồi thường cho gia đình bị hại 10 triệu đồng tiền mặt cùng 1 con bò và 1 con lợn.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên bị cáo Nguyễn Đình Duẫn 11 năm tù về tội Giết người , đồng thời, buộc bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 143 triệu đồng.

Chí Dũng

Tag: Gia Lai
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.