Giả nhà mạng nạp thẻ miễn phí, hai nam sinh lĩnh án

Giả nhà mạng nạp thẻ miễn phí, hai nam sinh lĩnh án

Thứ 4, 29/07/2015 | 18:00
0
Với thủ thuật đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả, hai nam sinh đã chiếm đoạt tiền của nhiều người khi tung ra chương trình quảng cáo hấp dẫn trên các trang web ảo

Tin tức pháp luật mới nhất, vào ngày 29/7 TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Phạm Quang Hiếu và Ngô Xuân Long về tội sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản .

Tin nhanh từ cáo trạng, của VKSND TP.Hà Nội, tháng 9/2014, thông qua mạng xã hội facebook, Phạm Quang Hiếu (sinh ngày 26/8/1997, trú tại tổ Hòa Bình 2, phường Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng) đã xin được mã nguồn, thuê máy chủ có địa chỉ IP 149.255.88.1:2082 và mua 02 tên miền napthefree.comfreegamervn.net với giá 1 triệu đồng của một người không quen biết.

Nội dung các trang web mà Hiếu tạo lập gồm những ô dữ liệu chung như mã thẻ, loại thẻ, số seri và phone để người dùng có thể điền những thông tin vào những ô này.

Pháp luật - Giả nhà mạng nạp thẻ miễn phí, hai nam sinh lĩnh án

Hai đối tượng chiếm đoạt tài sản đứng trước vành móng ngựa

Để quảng cáo cho việc nạp thẻ, Hiếu thu mua các tài khoản facebook bị đánh cắp mật khẩu rồi sử dụng những tài khoản này đăng tải thông tin với nội dung quảng cáo về chương trình cũng như cách thức nạp thẻ miễn phí.

Để tạo lòng tin cho người nạp thẻ, Hiếu đã dùng một điện thoại nhắn tin sang điện thoại khác với nội dung: “Quý khách đã nạp thẻ thành công 200000 đồng từ website napjthefree.com vào tài khoản, quý khách được cộng 2.000.000 vào tài khoản gốc. Quý khách vui lòng ấn *101# để kiểm tra. Xin cảm ơn”. Sau đó, Hiếu chụp lại màn hình điện thoại nội dung tin nhắn rồi đăng lên 2 trang web mà Hiếu đã tạo lập.

Với màn ảo thuật đơn giản như trên của Hiếu đã khiến nhiều nạn nhân tưởng thật nên làm theo. Tiền từ napngay.vn sẽ được chuyển vào tài khoản bảo kim của Hiếu, còn Hiếu chỉ việc rút tiền từ tài khoản bảo kim thông qua các ngân h

Tag: Facebook
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.