Giá phải trả cho nhóm buôn người bán bé gái 4 tuổi sang Trung Quốc

Giá phải trả cho nhóm buôn người bán bé gái 4 tuổi sang Trung Quốc

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:52
0
Mặc dù đã đưa bé gái sang Trung Quốc với giá 70 triệu đồng, nhưng do gia đình trình báo với cơ quan chức năng nên Lân và đồng bọn phải sang đưa cháu bé trở về.

Chiều 22/9, TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trẻ em đối với 5 bị cáo trong vụ đưa bé gái 5 tuổi bán sang Trung Quốc với giá 70 triệu đồng.

Hồ sơ điều tra - Giá phải trả cho nhóm buôn người bán bé gái 4 tuổi sang Trung Quốc

 Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 10/4/2016, Quang Thị Lân (SN 1980) vì hám lợi, đã rủ rê Cụt Văn Nghệ (SN 1984) cùng trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương (Nghệ An) tiếp cận và đưa cháu Moong Thị Tân Mão (5 tuổi, trú cùng xã) sang Trung Quốc bán lấy tiền tiêu.

Ngày 11/4, Lân gọi điện cho Lữ Thị Thúy (SN 1984) và Xên Văn Long (SN 1970) để bàn chuyện. Sau khi bàn bạc, Long tiếp tục liên lạc với một người tên Thìn (quê tại huyện Tương Dương) lấy chồng và sinh sống bên Trung Quốc để hỏi nơi bán cháu Mão. Hai bên thỏa thuận giá cả và bán bé Mão với giá 70 triệu đồng.

Khoảng 19h ngày 14/4, Lân và Nghệ đã bắt cóc bé Mão đi xe khách xuống huyện Diễn Châu (Nghệ An) để gặp Long. Sau đó, cả 3 người này bắt xe khách đưa bé Mão đi TP Móng Cái (Quảng Ninh) gặp Thìn và giao cháu bé cho Thìn đưa sang Trung Quốc bán.

Phát hiện ra sự mất tích của con gái, gia đình nạn nhân đi tìm nhưng không có kết quả nên đã trình báo vụ việc với cơ quan công an xã và công an huyện. Vào cuộc điều tra, CQĐT đã xác định được 5 đối tượng trên có liên quan đến vụ buôn bán trẻ em và bắt tạm giữ để điều tra.

Sau khi bị bắt, Long và Thúy đã nộp 30 triệu đồng cho cơ quan công an, nhờ người đưa sang Trung Quốc chuộc bé Mão về sau 20 ngày bị bán. Đồng thời, Công an huyện Tương Dương đã phối hợp giải cứu cháu Mão đưa về bàn giao cho gia đình.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên 8 năm tù đối với bị cáo Quang Thị Lân. Còn Cụt Văn Nghệ, Xên Văn Long cùng bản án 6 năm tù giam. Riêng Lữ Thị Thúy 4 năm tù và Quang Thị Loan 3 năm tù cho hưởng án treo.

Trong vụ án này, đối tượng tên Thìn đang được cơ quan điều tra xác minh, lúc nào đủ căn cứ sẽ đưa ra xét xử trong một vụ án khác.

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.